Thầy giáo bị buộc thôi việc vì huyện cho là "có tội"

(55 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) do “đã hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và có hành vi cưỡng dâm, vi phạm nghiêm trọng đến nghĩa vụ của viên chức, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo…”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Thọ bị Công an huyện Sông Hinh khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng dâm. Cơ quan công an cho rằng ông Thọ đã có hành vi cưỡng dâm bà ĐTY (24 tuổi, ngụ xã Ea Trol) khi chữa bệnh cho bà này. Ngày 15-1-2013, TAND huyện Sông Hinh phạt ông Thọ hai năm tù về tội cưỡng dâm. Bốn tháng sau, Tòa án tỉnh Phú Yên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì chưa đủ cơ sở để kết luận ông Thọ phạm tội. Ngày 21-9-2013, Công an huyện Sông Hinh đình chỉ điều tra bị can đối với ông Thọ với lý do bà Y. tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Sau khi công an đình chỉ, ông Thọ đi dạy trở lại được một tháng thì trường nhận một thông báo của UBND huyện Sông Hinh nhưng không có chữ ký, con dấu với nội dung: Công an huyện Sông Hinh đình chỉ điều tra bị can theo quy định của pháp luật chứ không phải ông Thọ không có tội. Cuối tháng 12-2013, Hội đồng kỷ luật viên chức huyện Sông Hinh họp xét kỷ luật đối với ông Thọ và ra quyết định cho ông Thọ thôi việc.

Theo LS Nguyễn Khả Thành, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, điều lạ lùng là thành phần của hội đồng kỷ luật viên chức đối với ông Thọ có cả đại diện Công an huyện, VKSND huyện, TAND huyện Sông Hinh và một hội thẩm từng xét xử ông Thọ trong phiên sơ thẩm. Theo luật sư, thành phần hội đồng kỷ luật không đúng với quy định nên đang hỗ trợ ông Thọ khởi kiện quyết định này.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm