(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam đang làm rất tốt việc theo dõi, chỉ đạo với những vụ việc liên quan thi hành án hành chính trên địa bàn.
(PLO)- TAND Tối cao và VKSND Tối cao đều cho rằng không có căn cứ xem xét kháng nghị giám đốc thẩm bản án hành chính nhưng sau đó bản án vẫn không được thi hành...
(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho hay không ít bản án người phải thi hành án là UBND, chủ tịch tỉnh đã tồn đọng nhiều năm nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm.
(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ giao cho Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đề xuất biện pháp thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án.
(PLO)- Trong thi hành án hành chính, nếu cơ quan nhà nước đã triển khai một hay một số bước thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm tổ chức THA trong thời hạn tự nguyện THA thì được coi là “tự nguyện THA”
(PLO)- Cơ quan THADS có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc thi hành án hành chính mà người phải THA là Chủ tịch UBND, UBND...
(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận yêu cầu UBND huyện Ninh Phước phải khẩn trương thi hành đầy đủ bản án hành chính phúc thẩm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vụ án.
(PLO)- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cho rằng nếu doanh nghiệp khởi kiện hành chính UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chậm (hoặc không) ký GCN thì tỉnh có khả năng sẽ thua kiện.
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ tịch UBND TP Nha Trang khẩn trương, nghiêm túc thi hành bản án hành chính phúc thẩm, xác định chủ quyền đất cho người dân.
(PLO)- Chỉ khi người lãnh đạo dám nhìn nhận cái sai và sửa sai, dám sòng phẳng với người dân khi tham gia tố tụng thì công cuộc quản lý hành chính mới ngày một tốt hơn và niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền ngày một tăng cao.
(PLO)- Theo Phó Thủ tướng, việc rà soát các văn bản pháp luật xem còn vấn đề gì vướng mắc để tháo gỡ là một trong những công việc quan trọng của công tác xây dựng thể chế, pháp luật.
(PLO)- Ủy ban Tư pháp đánh giá hạn chế lớn nhất và kéo dài trong nhiều năm qua là tình trạng Chủ tịch UBND hoặc người đại diện của UBND không tham gia phiên tòa hành chính.
(PLO)- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo, yêu cầu thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
(PLO)- Nguyên nhân chính của việc chậm trễ, không thi hành án hành chính nằm ở cơ chế thi hành án hiện nay và để trị dứt điểm việc này thì cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị.
(PLO)- Bộ Tư pháp đề xuất trường hợp cần thiết, kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong việc chậm thi hành án hành chính.