Thị trường chứng khoán giảm điểm sốc

Phiên đầu tuần (12-7) thị trường chứng khoán đã diễn biến theo tình huống các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo ngay từ giờ mở cửa giao dịch. Thay vì có các đợt giằng co tăng giảm điểm thì bảng điểm thị trường một màu đỏ rực, vì có đến hàng trăm cổ phiếu giảm điểm mạnh.

Điều đặc biệt trong phiên sáng nay là các cổ phiếu bluechip hiện diện trên bảng VN 30 đều đồng loạt giảm điểm mạnh. Vì đây là những cổ phiếu chiếm giá trị vốn hoá cao trên sàn chứng khoán, nên đã dẫn dắt thị trường đến cú rớt dựng đứng. Rất nhiều cổ phiếu bluechip rớt mạnh từ 4-6% giá trị như BID, BVH, CTG, HPG,...

Kết thúc phiên giao dịch sáng, chỉ số VN Index mất 55 điểm giảm xuống 1.291, với giá trị giao dịch là 19.209 tỉ đồng.

Đây cũng là phiên mất điểm nặng tương đương phiên ngày 5-7 khi thị trường cũng mất đến 56 điểm. Phiên ngày 5-7 là thời điểm thị trường chứng khoán đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch mới.  

Như vậy chỉ mới từ đầu tuần trước đến nay, thị trường chứng khoán đã liên tiếp mất mốc 1.400 điểm và 1.300 điểm.

Lý do thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh là những thông tin về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại một số địa phương cũng như các đợt nhiễm bệnh lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.

Ngoài ra, thị trường đã có con sóng tăng trưởng khá dài nên việc đảo chiều sẽ xuất hiện. Những điểm tốt nhất như lợi nhuận doanh nghiệp đã phô bày hết vào nửa đầu năm 2021 và đã phản ánh hết giá trị nên các nhà đầu tư bán ra cơ cấu lại danh mục.

Một điểm quan trọng nữa là thị trường chứng khoán đã chạy mượt mà, không còn nghẽn lệnh nên nhà đầu tư dễ dàng thoát hàng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm