Thị trường chứng khoán trong nước bỗng nhiên 'một mình một kiểu'

Thị trường chứng khoán trong nước vừa có phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm, chỉ sau phiên giảm ngày 28-1. Mức giảm mạnh này cũng làm gãy đà tăng kể từ tháng 4.

Theo bản tin tổng hợp thị trường ngày 6-7, các nhà phân tích thị trường của Công ty chứng khoán MBS cho biết: Thị trường chứng khoán trong nước ngày hôm qua nằm ngoài xu hướng chung của thị trường chứng khoán thế giới

Áp lực giảm trên diện rộng đã khiến thị trường giảm mạnh, đặc biệt là nhóm VN30. Đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 56,34 điểm xuống 1.354,79 điểm, trong đó chỉ số VN30 giảm 68,99 điểm còn 1.488,42 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tiếp tục bùng nổ với giá trị khớp lệnh đạt hơn 28.673 tỉ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng qua. 

“Để có được mức thanh khoản khổng lồ như vậy, hẳn phải có lực bắt đáy rất lớn, nếu không số cổ phiếu nằm sàn còn lớn hơn nữa. Giao dịch khối ngoại diễn ra tích cực khi họ quay trở lại mua ròng trên cả 3 sàn”, MSB cho biết. 

Giai đoạn này nên tập trung vào những mã có dòng tiền nằm trong nhóm penny stock

 

Các nhà phân tích thị trường của MBS nhận định: Điều tích cực lúc này là hoạt động mua ròng cổ phiếu trở lại của khối ngoại. Thông thường sau các phiên giảm mạnh, thị trường sẽ có nhịp hồi để tìm điểm cân bằng, tuy vậy nhà đầu tư vẫn chưa vội bắt đáy, điều cần làm lúc này là ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin, không bình quân giá, đưa tỷ trọng về mức cân bằng hoặc thấp.

Đồng quan điểm, các chuyên gia nhận định thị trường của Công ty chứng khoán SSI cho biết: Diễn biến chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh bất ngờ dưới áp lực từ nhóm VN30 phát đi tin hiệu tiêu cực, tuy nhiên chưa đủ để xác nhận thị trường đã đảo chiều từ tăng sang giảm và cần thêm thời gian để xác định xu hướng.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng nhận định: Điểm sáng của thị trường là khối ngoại đã quay lại mua ròng trong 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên tính chung 5 tháng đầu năm thì nhà đầu tư ngoại vẫn đang rút ròng. Bên cạnh đó các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã bán ròng 5 tuần liên tiếp.

Hiện chỉ số VN-Index đã mất vùng hỗ trợ 1.400 điểm. Nếu trong tuần này chỉ số VN-Index phục hồi vùng 1.400 điểm thì thị trường có khả năng năng sẽ đi lên các mốc cao hơn. 

“Tuy nhiên nhà đầu tư cần phải coi kỹ từng mã, nếu thấy cổ phiếu mình nắm giữ đang hoà hoặc lời thì có thể giữ. Còn nếu tài khoản đang bị âm tiền thì cần canh khi thấy giá hồi thì bán. Giai đoạn này nên tập trung vào những mã có dòng tiền nằm trong penny stock - loại chứng khoán có mệnh giá nhỏ, chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó cũng nên giảm tỷ trọng, giảm margin, giảm các cổ phiếu vừa tăng nóng trong thời gian vừa qua, trong đó có nhóm tài chính ngân hàng để đảm bảo an toàn vốn. Bởi còn tiền thì sẽ vẫn còn cơ hội để gỡ”, ông Khánh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm