Thị trường chứng khoán Việt bất ngờ thiết lập kỷ lục 'buồn'

(PLO)- Mất điểm với biên độ lớn, các cổ phiếu vốn hoá lớn đều giảm điểm, đánh dấu một ngày "buồn" của thị trường chứng khoán Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (9-5), nhà đầu tư đã bán tháo ồ ạt trên diện rộng. Cụ thể có hơn 421 mã cổ phiếu giảm điểm, trong đó toàn bộ cổ phiếu bluechip nằm trong VN30 đều rớt điểm.

Bất chấp việc các chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán Việt có mức định giá hấp dẫn, giới đầu tư vẫn đang có sự bi quan rất lớn. Cổ phiếu tốt cũng trong tình trạng bị chiết khấu mạnh như cổ phiếu đầu cơ. Hệ lụy tiếp theo, giới đầu tư sử dụng margin bị bán giải chấp càng đẩy thị trường lao dốc.

Theo các chuyên gia, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng mạnh lãi suất khiến cho những tài sản rủi ro như cổ phiếu mất tính hấp dẫn. Chứng khoán trên thị trường toàn cầu cũng chìm trong sắc đỏ đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều thách thức của thị trường chứng khoán vẫn ở phía trước trong bối cảnh lạm phát vẫn nóng và nguy cơ thắt chặt tiền tệ.

Kết thúc phiên sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thiết lập một kỷ lục đáng buồn. Chỉ số VN Index mất 47 điểm, cú rớt mạnh nhất từ trước đến nay khiến cho chỉ số này mất mốc 1.300 điểm, rớt xuống 1.282.

Ngoài ra mức độ thanh khoản cũng bị co hẹp còn 10.291 tỉ đồng trong phiên hôm nay. Trong khi đó, VN Index từng chứng kiến mức thanh khoản luôn đạt bình quân 1 tỉ USD (23.000 tỉ đồng) trong suốt hơn 1 năm qua. Điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng e ngại bỏ tiền vào thị trường.

Chỉ số VN30 cũng không khá hơn khi mất đến 43 điểm với 30 cổ phiếu bluechip đều giảm điểm mạnh. Đây là những cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn ảnh hưởng khá nhiều trên thị trường. Do đó, một khi những cổ phiếu này lao dốc thì thị trường cũng không thoát khỏi tín hiệu tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm