Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

(PLO)- Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cùng hai nhân sự khác đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi Thông cáo ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung 8 khóa XIII, ngày 6-10.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Ủy Kiểm tra (UBKT) Trung ương khoá XIII, gồm các ông Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Như vậy, sau khi được kiện toàn, UBKT Trung ương khóa XIII gồm 24 người. Chủ nhiệm Ủy ban là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Phó Chủ nhiệm Thường trực là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng cùng bảy phó chủ nhiệm.

UBKT Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Từ tháng 10-2013 đến tháng 3-2014, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 8-2014 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9-2014 đến tháng 12-2014, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 1-2015 đến tháng 6-2018, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 7-2018 đến tháng 11-2019 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Từ 11-2019 đến 6-2022, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Từ 1-7-2023 đến nay, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Ông đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, luôn có thái độ kiên quyết trừng trị, tấn công các băng nhóm tội phạm, trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm