Cần Thơ: Đề xuất tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 25-8

Ngày 14-8, Sở Y tế TP Cần Thơ có tờ trình gửi UBND TP về phương án triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 16 đến 25-8-2021.

Người dân Cần Thơ thực hiện giãn cách khi đi mua thực phẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Sở Y tế cho rằng diễn biến dịch COVID-19 nhanh và phức tạp, phát hiện nhiều ca F0 mới qua chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Theo đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia thì TP Cần Thơ thuộc nhóm nguy cơ rất cao.

Tính đến 15 giờ ngày 14-8 (ngày thứ 6 của chiến dịch), TP đã phát hiện được 340 người nhiễm COVID-19 (gồm 251 người trong cộng đồng và 89 người trong khu phong tỏa) trên tổng số 749.671 người được lấy mẫu trong chiến dịch. Tỉ lệ phát hiện F0 chiếm 0,045%. Dự báo trong thời gian tới, số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục tăng…

Từ thực tế trên, Sở Y tế đề xuất TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, từ 0 giờ ngày 16-8 đến 24 giờ ngày 25-8-2021, đồng thời cần tiếp tục triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng đợt 4 (trong ba ngày từ ngày 18 đến 20-8-2021) tại các phường/xã/thị trấn nguy cơ cao và rất cao...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm