Chủ tịch Phan Văn Mãi lần đầu trả lời chất vấn trước HĐND TP.HCM

Kỳ họp thứ tư HĐND TP.HCM khóa X sẽ khai mạc vào sáng ngày mai (7-12) và dự kiến kéo dài trong 2,5 ngày.

Theo chương trình kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ có phiên trả lời chất vấn chiều ngày 8-12 và được truyền hình trực tiếp. Đây là lần tham gia trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Phan Văn Mãi sau hơn 3 tháng kể từ khi nhậm chức.

phan-van-mai-chat-van

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ tham gia chất vấn trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM sẽ nghe và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; quyết toán ngân sách TP năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán phân bổ năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 …

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI mở rộng, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết năm 2022, HĐND TP xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó sẽ ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND TP trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị; các chính sách đặc thù nhằm phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời tập trung giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chương trình “Dân hỏi – Chính quyền thành phố trả lời”; phát huy vai trò phản biện, góp ý, hiến kế của các tầng lớp nhân dân….

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm