Ông Đặng Minh Đạt làm Chánh Thanh tra TP.HCM

Sáng 30-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TP tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM - giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TP tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tháng 3-2019, ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra TP đã nghỉ hưu. Mặc dù UBND TP rất quan tâm củng cố nhân sự nhưng việc chọn người cho vị trí chánh Thanh tra TP là hết sức quan trọng, bởi khối lượng công việc thanh tra rất lớn. Ngoài công việc định kỳ hằng năm, còn thanh tra đột xuất và giải quyết đơn thư tố cáo của người dân. Vì thế, TP cần chọn một người có năng lực thực tiễn, đảm bảo phẩm chất chuyên môn, có đạo đức cho vị trí quan trọng này. Từ đó, ông Đặng Minh Đạt đã được TP lựa chọn.

Theo ông Phong, ông Đặng Minh Đạt là người rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở. Ở từng vị trí công tác đã kinh qua, đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi làm phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Đạt đã cùng tập thể có nhiều cố gắng, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chia sẻ sau khi nhậm chức, ông Đặng Minh Đạt hứa sẽ cố gắng cùng tập thể Thanh tra TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong ông Đạt chú trọng trong phòng, chống tiêu cực. “Qua thanh tra, cần kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chấn chỉnh những tiêu cực trong quản lý tài sản của Nhà nước, nhất là đất công. Đặc biệt, cần chú trọng giải quyết khiếu nại ở các vụ việc như Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao TP.HCM, Safari…” - Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.

Ông Đặng Minh Đạt năm nay 56 tuổi, quê Long An. Ông có trình độ cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, ông Đặng Minh Đạt từng làm phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1. Tháng 3-2015, ông Đạt được Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bầu bổ sung làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông được bầu giữ nhiệm vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đạt được bầu làm thành ủy viên.

Chia sẻ khi nhậm chức, ông Đặng Minh Đạt cám ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể Thanh tra TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm