Thủ tướng gút hàng loạt vấn đề quan trọng cho TP.HCM về cao tốc, cảng biển, bộ máy...

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ KH&ĐT chọn nhà đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài thế nào cho nhanh, vô tư, đừng để tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo 850 triển khai Nghị quyết 98/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 một cách toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đạt nhiều kết quả trong triển khai Nghị quyết 98.

Cần cán bộ chuyên sâu phụ trách Nghị quyết 98

Theo Thủ tướng, so với Nghị quyết 54/2017 thì tốc độ triển khai Nghị quyết 98 nhiều việc hơn nhưng tốc độ, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, so với yêu cầu, thực tiễn, mong muốn của TP.HCM và Chính phủ thì còn có khoảng cách xa, việc triển khai vẫn còn chậm.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: 'Nhanh chóng chọn nhà đầu tư, chứ có gì mà làm mãi'-cao-toc-tp.hcm-moc-bai
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Qua sáu tháng thực hiện Nghị quyết 98, TP.HCM đã hoàn thành 10/22 nhiệm vụ. Trong đó, HĐND TP đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa 19/27 cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Còn UBND TP đã hoàn thành 6/25 nội dung, cho ý kiến để các cơ quan chủ trì bổ sung hoàn thiện 19/25 nội dung còn lại.

Các bộ, ngành đã trình ban hành 2/4 nghị định của Chính phủ và một quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới phải khắc phục việc này. Đồng thời, mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo phải trách nhiệm, tự giác, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đề xuất cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ vướng mắc cho TP.HCM.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phải cải tiến cách làm, cùng với TP.HCM phân công cán bộ phụ trách chuyên sâu Nghị quyết 98, dành thời gian, công sức cho Nghị quyết 98. “Mỗi bộ, ngành phải có cán bộ chuyên trách để đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết 98” - Thủ tướng nói và đề nghị chọn người có trình độ, đam mê, trách nhiệm và có cảm xúc sáng tạo với công việc.

Không làm đường sắt manh mún nữa

Đi sâu vào một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị rút kinh nghiệm từ cảng Cái Mép - Thị Vải, trong xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, phải chọn nhà đầu tư chiến lược liên doanh với đối tác Việt Nam. Từ đó, thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và các yêu cầu quốc tế, nhất là quy định của UNESCO.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: 'Nhanh chóng chọn nhà đầu tư, chứ có gì mà làm mãi'-cao-toc-tp.hcm-moc-bai
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: V.LÊ

Thủ tướng nhấn mạnh cảng trung chuyển Cần Giờ không cạnh tranh với cảng Cái Mép - Thị Vải.

Liên quan Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Thủ tướng khẳng định không đánh đổi môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, do đó cần bám sát Luật Môi trường để triển khai.

“Nói không ảnh hưởng hoàn toàn thì không phải… nhưng phải có cách giải thích, cách hiểu thống nhất” - Thủ tướng nói và đề nghị các cơ quan, đơn vị cố gắng quý I-2024 trình xong đánh giá tác động môi trường và cho chủ trương đầu tư, không để kéo dài, gây phức tạp.

Về dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ KH&ĐT trình Chính phủ trong tháng 2-2024.

“Dự án này có gì đâu mà làm mãi thế, tiền vốn có rồi, Bộ KH&ĐT chỉ cần thẩm định, chọn nhà đầu tư thế nào cho nhanh, vô tư, đừng để tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu” - Thủ tướng nói.

Về hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, Thủ tướng đề nghị thực hiện thí điểm tại TP.HCM, thay vì trước đây phải lên Bộ Tư pháp thì giờ xuống huyện, xã. Theo Thủ tướng, “công dân là ở huyện, xã”, do đó phải cải cách giúp thủ tục thông thoáng xuống cấp huyện, xã và tăng cường chuyển đổi số.

Riêng việc xây dựng 200km đường sắt đô thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM chủ động xây dựng dự án tổng thể. Thủ tướng chia sẻ đã trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về việc cần lựa chọn phương pháp để làm tàu điện ngầm và đường sắt trên cao cho hai TP hiện đại, không manh mún nữa.

“Chúng ta vay một cục rồi làm chung, lựa chọn 1-2 nhà đầu tư. Còn các nhà đầu tư thứ cấp thì chọn miễn sao đảm bảo được đầu tàu. Hiện chúng ta chia nhiều gói thầu quá, đến 4-5 gói thầu trong khi đáng lý chỉ cần một gói” - Thủ tướng nói và đề nghị các cơ quan rút kinh nghiệm.

Liên quan đến việc bổ sung một phó chủ tịch UBND TP.HCM, Thủ tướng cho biết sẽ cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi thêm với Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai để ủng hộ việc này.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết 98 là nhiệm vụ tăng thêm và cũng là việc lớn, có cả nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Do đó, cần phải có một phó chủ tịch theo dõi việc này giúp Chủ tịch UBND TP.

“Có nhiệm vụ tăng thêm thì tăng thêm, khi nào xong nhiệm vụ thì thôi” - Thủ tướng nói và cho biết sẽ có trách nhiệm bàn về việc này nhưng thẩm quyền quyết định là của Ban Bí thư.

Cần có nhân sự chuyên sâu, theo sát Nghị quyết 98

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết triển khai Nghị quyết 98 đã tạo ra khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới.

“Mới không phải ở tên việc mà mới về phương pháp, cách làm, cách thức triển khai, nhiều vấn đề vượt ra khỏi lằn ranh của hệ thống pháp lý hiện nay. Nhiều vấn đề thí điểm nên rất cần nắm bắt, theo sát, tham mưu đúng tinh thần đột phá, vượt trội” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Trên tinh thần đó, ông đề nghị Thủ tướng quan tâm đến vấn đề con người. Theo ông, công việc trước mắt của TP.HCM đã quá tải, nhiều bộ, ngành cũng có thể nằm trong bối cảnh này. Thế nhưng đây là công việc mới, cần có người chuyên sâu, chính danh, theo sát thì mới có thể đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nếu không, sẽ gặp khó khăn, vướng mắc bởi những việc như lấy ý kiến, quy trình không cụ thể.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Thủ tướng quan tâm bộ máy chuyên trách triển khai Nghị quyết 98 và TP.HCM cũng sẽ thực hiện tinh thần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm