Thủ tướng kỳ vọng thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, tạo nên 'kỳ lân' khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đặt kỳ vọng cộng đồng khởi nghiệp, ĐMST, nhất là thế hệ trẻ sẽ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám khởi nghiệp, dám chấp nhận rủi ro để tạo nên những điều kỳ diệu, những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-11, tại TP.HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP.HCM phối hợp tổ chức Chương trình Dấu ấn Techfest – Whise năm 2023. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP.HCM (WHISE).

Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo các bộ, ngành và TP.HCM.

Thủ tướng kỳ vọng thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, tạo nên 'kỳ lân' khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chúc mừng các đội đoạt giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: HÀ THƯ

Người dân là chủ thể của khởi nghiệp, ĐMST

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định khởi nghiệp, ĐMST là một xu thế tất yếu, khách quan; là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho doanh nghiệp và là động lực quan trọng phát triển nhanh, bền vững của các quốc gia.

TP.HCM hướng đến trung tâm khởi nghiệp ĐMST của khu vực

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết xác định khởi nghiệp, ĐMST là động lực tăng trưởng quan trọng nên đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển lĩnh vực này.

Hiện, TP.HCM đang chuẩn bị ra mắt Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, chuẩn bị đề án hình thành Viện công nghệ tiên tiến và ĐMST.

Đồng thời, định hình lại chiến lược thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp dựa trên công nghệ và ĐMST, hướng đến phát triển TP.HCM trở thành đô thị sáng tạo ngang tầm khu vực trong 10 năm tới.

Thực hiện Nghị quyết 98, TP.HCM đang tích cực triển khai các chính sách ưu đãi phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp và ĐMST.

“Với các chính sách vượt trội này, cùng với các nền tảng sẵn có và đang hoàn thiện, TP.HCM đang quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST năng động bậc nhất ở Đông Nam Á và khu vực” – ông Mãi nói.

Theo Thủ tướng, khởi nghiệp, ĐMST là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Thời gian qua, khởi nghiệp, ĐMST đã làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất, chuyển đổi số, thương mại điện tử, nông nghiệp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ điều chỉnh chính sách, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất, ban hành, thực thi những mô hình thí điểm, đặc thù để thúc đẩy khởi nghiệp, ĐMST.

Ông nhấn mạnh việc xây dựng pháp luật phải cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin - cho, giảm sách nhiễu, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nhất nhất là phải phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Để công cuộc khởi nghiệp, ĐMST phát triển hiệu quả, Thủ tướng cho rằng cần phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. “Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của khởi nghiệp, ĐMST” - Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức, hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn cùng với thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội nhằm xây dựng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp, ĐMST của khu vực và thế giới.

Dám nghĩ, dám làm để tạo nên 'kỳ lân' thế giới

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp gắn khởi nghiệp, ĐMST với tri thức, khoa học công nghệ và đặc thù riêng vốn có.

Thủ tướng kỳ vọng thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, tạo nên 'kỳ lân' khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: HÀ THƯ

Cụ thể, phải gắn khởi nghiệp, ĐMST với giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…

Khuyến khích những ý tưởng mới, những kế hoạch sáng tạo, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế ở đất nước ta và góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Theo Thủ tướng, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường vốn, nhân lực, khoa học, công nghệ, sản phẩm mới… liên quan đến khởi nghiệp, ĐMST theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Có cơ chế thí điểm, đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, ĐMST.

Phát triển triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, ĐMST từ các bậc học phổ thông và ngay từ những ngày đầu khi thanh niên có ý tưởng lập nghiệp.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai một số mô hình thí điểm tại TP.HCM và tiếp tục nhân rộng nếu hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ đặt kỳ vọng cộng đồng khởi nghiệp, ĐMST, nhất là thế hệ trẻ sẽ dám đối diện với khó khăn, thách thức, không sợ thất bại, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám khởi nghiệp, dám chấp nhận rủi ro để tạo nên những điều kỳ diệu, những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới.

Cần hành lang pháp lý thuận lợi để khởi nghiệp ĐTMST

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhìn nhận việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST có mục tiêu cuối cùng là tạo ra môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị vượt trội.

Ông khẳng định nguồn lực quan trọng nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, ĐMST chính là hành lang pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách ưu đãi; nguồn lực tài chính phù hợp và sự liên kết chặt chẽ giữa khu vực doanh nghiệp và các trường đại học/viện nghiên cứu.

“Đây chính là hệ thống ĐMST quốc gia – NIS đã được hình thành và phát triển trong những năm qua ở nước ta” - Bộ trưởng nói và bày tỏ tin tưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia sẽ ngày càng được mở rộng quy mô và nâng tầm cao chất lượng hoạt động, thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực trong và ngoài nước, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm