Thủ tướng: Ma túy là vấn đề toàn cầu, là kẻ thù của sự phát triển

(PLO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phòng, chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng và vẻ vang để giữ gìn bình yên cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại chương trình "Khát vọng bình yên" tôn vinh những gương điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển, là kẻ thù chung của tất cả chúng ta

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương tặng các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương tặng các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy

Tối 14-6, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Khát vọng bình yên” nhằm tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy - tháng 6/2023.

Chương trình có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm...

Đặc biệt, tham dự chương trình còn có đại diện nhân thân các liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy; 143 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác.

Góp phần vào những chiến công, thành tích trên, theo Trung tướng Ngọc, có sự đóng góp tích cực, hy sinh thầm lặng của lực lượng phòng chống ma túy, các bộ, ngành, địa phương và quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, hải quan... đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thủ tướng khẳng định, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, và hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta. "Phòng, chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng và vẻ vang để giữ gìn bình yên cuộc sống", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Thủ tướng nhận định, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Chia sẻ với các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, ma túy là vấn đề toàn cầu, là vấn đề toàn dân, là vấn đề của toàn xã hội, là hiểm họa của toàn dân tộc, nên chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn vô cùng nguy hiểm này. Phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển; là kẻ thù chung của tất cả chúng ta.

Để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả, theo Thủ tướng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy; sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt.

Nhắn nhủ tới lớp thanh thiếu niên, nhi đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hãy kiên quyết nói không và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy; tránh xa những cạm bẫy; tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cùng Đại tướng Tô Lâm cũng đã trao thưởng cho 75 gương mặt điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 140 điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Câu chuyện về Đại úy Lường Phát Chiêm, Công an tỉnh Sơn La anh dũng hy sinh đã gây xúc động tại chương trình “Khát vọng bình yên”.

Đại úy Lường Phát Chiêm là Trung đội trưởng có nhiều năm chiến đấu trong các vụ án ma túy lớn và đã anh dũng hy sinh ngày 19-7-2014 tại bản Thung Cuông (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khi trực tiếp chiến đấu với nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang.

Đại úy Vũ Trung Kiên nhớ lại hành động anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm khi chiến đấu với tội phạm ma túy
Đại úy Vũ Trung Kiên nhớ lại hành động anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm khi chiến đấu với tội phạm ma túy

Ngày Đại úy Chiêm hy sinh, con trai anh là Lường Quốc Bảo mới 2 tuổi. Hiện cháu Lường Quốc Bảo đã chuẩn bị lên lớp 7. Trên sân khấu, cháu Lường Quốc Bảo nhớ lại: “Ký ức về bố là qua những lời kể của mẹ và người thân trong gia đình. Bố có dáng người to lớn, khi không đi công tác, bố thường ở nhà chơi và chăm sóc con. Con rất tự hào và sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành người chiến sĩ Công an như bố con”.

Tại buổi giao lưu, Đại úy Vũ Trung Kiên - người đồng đội cùng chiến đấu với Liệt sĩ Lường Phát Chiêm bồi hồi nhớ lại: Cũng đã 9 năm rồi khi trận đánh ấy diễn ra. Lúc đó, anh Lường Phát Chiêm cùng đồng đội đã chiến đấu với các đối tượng tội phạm ma tuý có vũ trang đặc biệt nguy hiểm tại khu vực biên giới. Quá trình phục kích, bắt giữ đối tượng và sau những tiếng súng, loạt đạn oan nghiệt của kẻ thù, Đại úy Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Ân cần trao cho cháu Bảo chiếc mũ kỷ vật của người cha, Đại úy Vũ Trung Kiên nhắn nhủ: “Đây là chiếc mũ của cha cháu, chú mong cháu sẽ trân trọng và giữ gìn kỷ vật này, cố gắng học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện trở thành người công dân tốt, luôn yêu thương, quý trọng mọi người; là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho mẹ cháu. Hãy luôn tự hào về cha cháu vì cha cháu là người hùng trong trái tim của chúng ta”. Cả khán phòng lặng đi, nhiều đôi mắt nhòe ướt vì xúc động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm