Hiểu được tầm quan trọng của việc chống khai thác IUU, nhiều ngư dân vui vẻ khi nhận tờ rơi tuyên truyền từ các chiến sĩ biên phòng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiền Giang cùng cả nước quyết gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, lực lượng chức năng Tiền Giang kiên quyết không cho phương tiện không có đầy đủ giấy tờ cũng như không có thiết bị giám sát hành trình ra khơi.

Tiền Giang có hai huyện giáp biển là Gò Công Đông và Tân Phú Đông, chiều dài bờ biển là 32 km với nhiều tiềm năng và lợi thế trong việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản.

Vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU

Thời gian qua, chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Hơn 30 năm đánh bắt xa bờ, ông Nguyễn Văn Muồi (ngư dân ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) chia sẻ: “Trong quá trình khai thác, đánh bắt, tôi luôn tuân thủ quy định, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Tiền Giang cùng cả nước quyết gỡ thẻ vàng IUU
Hiểu được tầm quan trọng của việc chống khai thác IUU, nhiều ngư dân vui vẻ khi nhận tờ rơi tuyên truyền từ các chiến sĩ biên phòng. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, tỉnh không cho tàu cá ra khơi đánh bắt trên biển nếu chưa làm thủ tục đăng ký; đồng thời tăng cường giám sát, không để phát sinh tình trạng tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác; đảm bảo 100% tàu cá đi khai thác phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi về bến.

Đồng thời, khi hoạt động trên biển, tôi luôn mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ để cơ quan chức năng giám sát. Còn nếu thiết bị giám sát gặp sự cố, không hoạt động, tôi sẽ thông báo ngay cho cơ quan giám sát để có biện pháp xử lý kịp thời. Tôi và các ngư dân khác làm vậy để chung tay cùng chính quyền góp phần gỡ thẻ vàng của EC”.

Tương tự, ngư dân Phạm Hồng Thái (thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) cho biết khi đi biển, ông chỉ đánh bắt trên vùng biển Việt Nam, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

“Nếu vi phạm, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, tịch thu phương tiện, thiệt hại rất lớn, coi như mất trắng nên tôi không dám xâm phạm ranh giới biển nước ngoài” - ông Thái nói.

Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang, đơn vị thường triển khai tuyên truyền cho bà con ngư dân về thủ tục xuất nhập bến, khu vực ranh giới biển khi hoạt động khai thác trên biển. Qua tuyên truyền, ngư dân cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước cũng như quy định về chống khai thác IUU.

Đồng thời, BĐBP tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với địa phương rà soát các phương tiện đánh bắt trên địa bàn cũng như kiểm soát kỹ khi tàu cá xuất nhập bến.

Theo Thượng tá Tiến, để góp phần gỡ thẻ vàng IUU, lực lượng BĐBP sẽ tăng cường kiểm soát về người, phương tiện cũng như giấy tờ đảm bảo theo đúng quy định, kiên quyết không cho phương tiện không có đầy đủ giấy tờ cũng như không có thiết bị giám sát hành trình ra khơi.

“BĐBP tỉnh Tiền Giang cương quyết xử lý các hành vi vi phạm như ngắt kết nối hành trình khi đánh bắt trên biển…” - Thượng tá Tiến nói.

P23_Chinh_h2.jpg
Hàng chục tàu cá neo đậu tại cảng cá Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), chờ ngày ra khơi. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại cảng cá Vàm Láng, mỗi khi tàu cá cập bến hay xuất bến đều được kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng.

Theo ông Huỳnh Văn Đức, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Tiền Giang kiêm Trưởng cảng cá Vàm Láng, sau mỗi chuyến đi biển trở về, các nhân viên của cảng cá thực hiện rà soát việc chấp hành các quy định đánh bắt trên biển, chống khai thác IUU… Nếu tàu cá tuân thủ đầy đủ, Ban quản lý cảng cá mới cho phép tàu cá cập bến để bốc dỡ hải sản lên bờ.

100% tàu cá đi đánh bắt phải đăng ký

Tiền Giang có đội tàu đánh cá gồm 1.274 tàu với 9.126 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Trong đó có hơn 1.000 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, đủ công suất vươn khơi, khai thác, đánh bắt hải sản ở ngư trường xa như Đông Nam Bộ, Trường Sa và DK1…

Tính đến nay, tỉnh không có tàu cá hoạt động trên biển khi chưa làm thủ tục đăng ký; 100% tàu cá đi đánh bắt phải được đăng ký, đăng kiểm còn hạn, đánh dấu nhận biết, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi về bến.

Riêng đối với nhóm tàu cá “ba không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản), địa phương đã rà soát, quản lý chặt, trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, xin giấy phép khai thác thủy sản. Đối với các tàu cá đang sửa chữa, đậu bờ, chờ bán, ngưng hoạt động, tỉnh đều xác định vị trí neo đậu, tọa độ đang neo đậu và thường xuyên kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, cho biết với những nỗ lực trong phòng, chống khai thác IUU, từ năm 2023 đến nay tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của chính quyền và ngành chức năng trong việc thực hiện các giải pháp góp phần tháo gỡ thẻ vàng.

....................................................

Tiền Giang nói “không” với khai thác IUU

Ông NGUYỄN VĂN MẪN, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang:

Quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2024

Để chung tay cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC, tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp như nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động để ngư dân có ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU; triển khai các quy định liên quan đến chống khai thác IUU, Luật Thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất nhập bến…

P23_Chan trang_h1_NGUYEN VAN MAN.jpg
Ông NGUYỄN VĂN MẪN

Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.

...............................

Thượng tá TRƯƠNG THÀNH TIẾN, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang:

Tăng cường kiểm tra phương tiện

Bộ đội biên phòng tập trung tuyên truyền để bà con ngư dân, chủ phương tiện và thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển.

P23_Chan trang_h2_TRUONG THANH TIEN.jpg
Thượng tá TRƯƠNG THÀNH TIẾN

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện cũng như giấy tờ theo đúng quy định, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình phải hoạt động 24/24 giờ.

Chúng tôi kiên quyết không cho phương tiện không có đầy đủ giấy tờ cũng như không có thiết bị giám sát hành trình ra khơi; xử lý tất cả hành vi vi phạm quy định.

...................

Ông NGUYỄN VĂN TOÀN, chủ tàu cá ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông:

Ngư dân ai cũng hiểu hậu quả của việc bị đánh thẻ vàng

Mỗi chuyến đi biển gia đình tôi đều kỳ vọng ra khơi an toàn, khai thác được nhiều tôm, cá. Tuy nhiên, sản lượng hải sản tùy theo mùa, nếu thời tiết thuận lợi thì đánh bắt được nhiều, còn khi thời tiết mưa bão thì đánh bắt được ít hơn.

P23_Chan trang_h3_NGUYEN VAN TOAN.jpg
Ông NGUYỄN VĂN TOÀN

Trong quá trình đánh cá, tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài. Bởi hậu quả của việc vi phạm các quy định trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển là rất lớn, hầu hết ngư dân ai cũng hiểu rõ điều này.

NHÓM PV

Hôm nay, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến Tiền Giang

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Tiền Giang với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hôm nay (31-5), Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM đến Tiền Giang, cùng với chính quyền góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tiền Giang là địa phương có biển thứ 12 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của chương trình; lãnh đạo tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật trên biển cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, huyện ủy, UBND các huyện và đông đảo bà con ngư dân địa phương.

Ban Tổ chức chương trình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông; lắng nghe những chia sẻ của các ngư dân khi vươn khơi, bám biển.

Tại Hội trường thị trấn Vàm Láng, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà cho ngư dân (mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng), gồm bình ắc quy, bóng đèn, túi thuốc, hộp combo pin Con Ó, cuộn dây thừng chuyên dụng và phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng; dành tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi là con em của các gia đình ngư dân.

Trong khuôn khổ của chương trình tại Tiền Giang, báo Pháp Luật TP.HCM cũng tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi 1-6 cho 200 thiếu nhi. Sáng 2-6, Ban Tổ chức sẽ thực hiện chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 bà con trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, sau lễ ra mắt vào tháng 4-2023, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đến với 11 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thanh Hóa với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, TP giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC

.........................................

Chính quyền sát cánh cùng ngư dân

Không chỉ vươn khơi, bám biển, bà con ngư dân Tiền Giang cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực chống khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Dưới đây là một số hình ảnh chính quyền cùng người dân Tiền Giang thực hiện nhiều giải pháp chống khai thác IUU.

P3_chum anh_h1.jpg
Ban quản lý cảng cá Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) kiểm tra hành trình trên các tàu cá thuộc thẩm quyền quản lý.
P3_chum anh_h2.jpg
Chủ phương tiện phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định về hồ sơ, thiết bị, tiêu chuẩn an toàn trước khi ra khơi.
P3_chum anh_h3.jpg
Từng mặt hàng thủy hải sản quý được những người phụ trách dỡ hàng cẩn thận đưa lên bờ.
P3_chum anh_h4.jpg
Nụ cười hiện rõ trên những khuôn mặt cần lao, nhiều năm vươn khơi, giữ nghiệp biển mưu sinh.
P3_chum anh_h5.jpg
Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và các thuyền viên địa phương.
P3_chum anh_h6.jpg
Tiền Giang đang quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Ảnh: THUẬN VĂN

Đọc thêm