Tôi chơi bát ngát với anh em, không màng đến chức tước của họ

Bị cáo Tuấn là người duy nhất trong số 7 bị cáo kêu oan cho mình. Tại tòa, bị cáo cho biết mình kêu oan vì mình thường đến chơi với gia đình Dương Tự Trọng, coi anh Trọng, anh Dũng như anh em. 

"Tôi chơi "bát ngát với anh em" không quan tâm đến chuyện cá nhân, ngay cả chuyện anh Dương Chí Dũng lên chức cũng không biết. Tôi không biết việc anh Dũng phạm tội mà sau này xem trên ANTV mới biết. Tôi là người dân, tôi không hiểu biết pháp luật, tôi không biết rằng hành vi mình là tham gia tổ chức người đi trốn"- bị cáo Tuấn nói.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng), bạn thân của Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 5 năm tù vì đã giúp Dương Tự Trọng tổ chức đưa Dương Chí Dũng ra nước ngoài để trốn tránh pháp luật.

B.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm