TP.HCM không cấm buôn bán, sử dụng vỉa hè nhưng phải tổ chức phù hợp

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đang lên danh mục cụ thể các tuyến đường, vỉa hè sẽ thu phí. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về các vấn đề kinh tế - văn hóa- xã hội.

Các đại biểu đã có nhiều thắc mắc xoay quanh quản lý, thu phí tạm thời sử dụng lòng lề đường, vỉa hè.

Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho hay việc sử dụng lòng đường, hè phố lâu nay đã diễn ra, đó như một "căn bệnh mãn tính" của TP trong nhiều năm vẫn không giải quyết được. Đại biểu hỏi người đứng đầu chính quyền TP về kế hoạch cụ thể để quản lý, thu phí sử dụng lòng lề đường, vỉa hè.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Trúc hỏi khi nào sẽ có danh mục các tuyến đường, vỉa hè đủ điều kiện thu phí.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cho biết TP.HCM không cấm buôn bán, sử dụng lòng đường, hè phố nhưng cần tổ chức phù hợp. Đây không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn là mỹ quan, an ninh trật tự...

Nhìn nhận đây là vấn đề mà địa phương nào cũng gặp, đòi hỏi phải có sự quản lý phù hợp, ông Phan Văn Mãi nói, phải xử lý dứt điểm nếu muốn xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại.

"Xử lý không có nghĩa là ngăn cấm mà tổ chức sao cho phù hợp. Chúng ta phải xác định những tuyến đường, khu vực nào có thể tổ chức để vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa lo sinh kế cũng vừa đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan" - Chủ tịch UBND TP.HCM nói và khẳng định đó cũng là tinh thần các quyết định của UBND TP.

chu-tich-phan-van-mai-noi-ve-thu-phi-via-he.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói về thu phí vỉa hè, lề đường. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khi HĐND TP thông qua Nghị quyết tại kỳ họp trước đã đề ra những tiêu chuẩn, định hướng. Phần còn lại, UBND TP đang chỉ đạo cho quận, huyện rà soát.

"TP.HCM có hơn 700 km đường đô thị có vỉa hè từ 3 m trở lên, chúng ta chọn lựa đoạn nào có nhu cầu thì khai thác một số hoạt động cần thiết, phù hợp chứ không phải hơn 700 km đều khai thác kinh doanh, làm quán, chỗ giữ xe" - Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Hiện nay, các quận, huyện đang rà soát lại hiện trạng trên địa bàn của mình để xác định những tuyến đường có thể áp dụng.

Ông thông tin thêm, UBND TP đã yêu cầu các quận, huyện đăng ký và tổng hợp. Đến đầu năm 2024 sẽ triển khai.

Khẳng định đây là việc khó, ông Phan Văn Mãi nói sẽ chọn một số địa phương đã rà soát, đăng ký trước để làm và vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

"Về danh mục cụ thể các tuyến đường, vỉa hè theo Nghị quyết 15 của HĐND TP, chúng tôi đang làm để có báo cáo, đánh giá tính hiệu quả" - ông Mãi thông tin và cho biết vừa qua TP đã tổ chức thu phí rồi nhưng còn nhiều điều phải bàn.

Song song đó, TP.HCM cũng sẽ ứng dụng công nghệ để quản lý, thu phí, cấp phép, kết hợp kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm