TP.HCM tạo điều kiện để doanh nghiệp hồi phục sau đại dịch COVID-19

(PLO)- Các báo cáo tại hội nghị đều tập trung vào việc tạo điều kiện cho sự phục hồi của doanh nghiệp sau dịch, góp phần ổn định đời sống người lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các sở ngành TP, đơn vị được giám sát về thực hiện chủ đề năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía nam Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho hay trong chín tháng đầu năm 2022, TP đã từng bước tháo gỡ các khó khăn để đảm bảo thực hiện đạt kết quả chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Qua giám sát, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP nhận thấy các Hội Doanh nghiệp đã được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo quận, huyện và TP Thủ Đức. Phát huy vai trò làm cầu nối giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc” - ông Trung đánh giá.

Theo ông Trung, Ban Thường vụ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã đề xuất một số nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp để lãnh đạo các sở, ban ngành có giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp phục hồi trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Sở LĐ-TB&XH cho hay Sở đã quán triệt, tuyên truyền đến từng phòng ban, đơn vị; chỉ đạo đề ra mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành chủ đề năm 2022, đặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đại diện Sở LĐTB&XH thông tin về tình hình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đại diện Sở LĐTB&XH thông tin về tình hình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tính đến 30-6-2022, TP đã phê duyệt cho 15.371.427 đối tượng với số tiền hơn 17.474 tỉ đồng. Kết quả đã hỗ trợ cho 13.727.518 đối tượng, với số tiền hơn 15.538 tỉ đồng (đạt 88,92%).

Trong công tác hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tính đến 31-8, các quận huyện và TP Thủ Đức đã phê duyệt danh sách người lao động và kinh phí hỗ trợ cho 68.758 lượt doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ hơn 976 tỉ đồng.

Đại diện Sở LĐTB&XH đề xuất cần tiếp tục các chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động, người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi đó, đại diện Sở TN&MT TP cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đang được TP quam tâm giải quyết. Theo ông, tình hình hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm TP.HCM bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Sở TN&MT thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra do Ban Giám đốc sở trực tiếp đến tìm hiểu thông qua các phản ánh của doanh nghiệp, người dân liên quan đến việc giải quyết hồ sơ doanh nghiệp và kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới” - ông Bảy thông tin.

Ngoài ra, Giám đốc và các trưởng phòng đã xây dựng kế hoạch tại trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư như tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại diện Sở KH&ĐT cho biết sự phục hồi kinh tế và những nỗ lực của TP trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát... có nhiều khả quan. Tuy nhiên, việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn năm 2022-2025 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở các báo cáo, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng các Sở, ban, ngành của TP đã thể hiện sự quyết tâm trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, hoàn thành được tiêu chí của chương trình năm 2022.

Ông Trung cho rằng hiện nay dù đội ngũ cán bộ còn thiếu trong khi khối lượng công việc thì rất lớn nhưng những nỗ lực của đội ngũ chính quyền TP đã góp phần thực hiện chủ đề năm như cải cách hành chính, đổi mới cách làm, tháo gỡ khó khăn và kiến nghị các cấp để tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp.

"Ở góc độ đoàn giám sát, tôi đề nghị các đại biểu có hiến kế để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại"- ông Trung nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm