TP.HCM vinh danh 142 tập thể, cá nhân tận lực vì cộng đồng

(PLO)- Những gương điển hình tiên tiến là hạt nhân nòng cốt, góp phần làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương 142 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến TP.HCM giai đoạn 2021-2023.

Làm những việc chưa có tiền lệ

Hội nghị đã trải qua những giờ phút lắng đọng khi nghe những chia sẻ chân thực từ những gương điển hình tiên tiến của TP.

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, đã chia sẻ những lần cứu hộ ấn tượng trong nhiều năm làm việc của mình.

Trung tá Thành kể có lần anh tham gia cứu hộ ở hang sâu 220 m ở Cao Bằng và hang sâu 280 m tại Hà Giang. Theo Trung tá Thành, việc cứu hộ trong hang sâu thẳng đứng, hình xoắn ốc, nhiều trụ đá sắt nhọn, có đoạn chỉ rộng 70-80 cm vừa một người xuống, nhiều đoạn còn thiếu dưỡng khí… nhưng anh cùng đồng đội đã làm nên những việc chưa có tiền lệ.

Dù nạn nhân đã tử vong 13 ngày, thân thể đã phân hủy nặng nhưng Trung tá Thành vẫn quyết tâm đưa được nạn nhân lên, về với gia đình.

“Lúc đó chỉ còn 1 m nữa là vớt được nạn nhân thì xuất hiện lũ quét, mất toàn bộ tín hiệu liên lạc nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đưa nạn nhân lên, không để họ nằm lại mãi mãi dưới hang sâu” - Trung tá Thành xúc động nhớ lại.

Lần cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng là việc chưa có tiền lệ đối với lực lượng PCCC&CNCH Việt Nam. Anh kể: Lương thực hạn chế, việc di chuyển để đến được khu vực bị động đất trong cái lạnh âm 6 độ C rất khó khăn. Cuối cùng, kỳ tích đã xuất hiện, Trung tá Thành và đồng đội đã phát hiện dưới đống đổ nát độ sâu 10 m có một thanh niên 17 tuổi, sau bảy ngày bị chôn vùi. “Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỹ đã để tay lên ngực, cúi đầu khâm phục, cảm ơn lực lượng cứu hộ của Việt Nam” - Trung tá Thành tự hào.

Cũng tại hội nghị, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện (BV) Hùng Vương, xúc động khi nhắc lại giai đoạn TP.HCM đang cao điểm chống dịch COVID-19.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết kể: “Bao năm hành nghề y, chưa bao giờ tôi chứng kiến thai phụ vào BV và tử vong nhanh, nhiều như thế”.

Theo BS Tuyết, có thời điểm bà phải trực tiếp gọi điện thoại cho tất cả giám đốc BV có khoa hô hấp để chuyển thai phụ sang cấp cứu nhưng các BV đều trả lời “nếu có chuyển qua cũng không có máy để thở”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Trước tình hình này, không thể ngồi nhìn bệnh nhân tử vong, bà cùng Ban giám đốc BV Hùng Vương quyết định lấy các giờ nghỉ trưa để học kiến thức, kỹ năng hồi sức cấp cứu, hội chẩn ngay trên các bệnh nhân để xử lý phù hợp.

Song song đó, BV Hùng Vương còn nhờ sự hỗ trợ máy thở, máy chụp X-quang di động, hệ thống khí y tế… và cứu sống được nhiều bệnh nhân. Giám đốc BV Hùng Vương chia sẻ khi nhìn lại chặng đường chống dịch đã qua, bà thấy quyết định, nỗ lực của mình cùng tập thể là hoàn toàn xứng đáng.

Còn ông Trương Bá Hầu, Tổ trưởng hội ngành nghề hoa nền xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, có cách làm thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo của một nông thôn mới. Ông Hầu là người đầu tiên hiến đất, sau đó ông đến từng nhà gõ cửa vận động bà con cùng hiến đất với mình.

“Hiện nay con đường 1 km đã xanh, sạch, đẹp, bê tông hóa, bà con cũng thấy rất vui và ý nghĩa” - ông Hầu chia sẻ.

TP.HCM cần thi đua mạnh mẽ, sâu rộng hơn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là những gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt hơn.

Theo ông, đằng sau những gương điển hình tiên tiến, đằng sau những việc làm thiết thực là cả tấm lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa trọng tình, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội. Không những thế, còn là ý chí vươn lên, là tinh thần năng động sáng tạo, say mê khoa học công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Chúng ta thật sự xúc động và biết ơn những điển hình tiên tiến đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta vui mừng khi nghe thành tích dạy và học của các thầy cô giáo, sự tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân của đội ngũ thầy thuốc, sự tận tụy cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trí thức, công nhân, của cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và những tấm lòng nhân ái của đồng bào các tôn giáo ...” - ông Mãi nói và nhìn nhận tất cả tấm gương vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, lan tỏa yêu thương, dám hy sinh, góp phần công sức của mình vì dân giàu, nước ạnh, vì sự bình yên và phát triển của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tặng hoa cho các cá nhân điển hình đã giao lưu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tặng hoa cho các cá nhân điển hình đã giao lưu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đề nghị các cấp chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức, phát động, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo của TP mạnh mẽ hơn, sâu rộng, hiệu quả hơn.

Theo ông Mãi, UBND TP đã có kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Ông mong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đồng bào tại TP, nước ngoài… tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt này bằng tình yêu với TP, bằng việc làm cụ thể, thiết thực. “Mỗi người, mỗi cơ quan, địa bàn hãy hoàn thành tốt nhiệm của mình, làm thêm những điều tốt cho mình và cộng đồng; góp phần xây dựng TP thân yêu luôn là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - ông Mãi nói.

Chúng tôi rất mong muốn phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo của TP sẽ được các tầng lớp người dân không chỉ tại TP mà người dân TP sống ở mọi miền đất nước và nước ngoài, mang tâm sức cùng nhau góp phần xây dựng, phát triển TP, xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM PHAN VĂN MÃI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm