Trả hồ sơ vụ buôn lậu gỗ lớn nhất miền Trung

Trong vụ án này, ba cán bộ hải quan bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, tháng 10-2011, Liệu đã chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ mua bán gỗ để buôn lậu hơn 614 m3 gỗ (trị giá gần 64 tỉ đồng) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vợ của Liệu là Trần Thị Dung (giám đốc công ty) biết rõ việc làm của chồng nhưng vẫn ký vào các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập và kinh doanh số gỗ nêu trên.

Bị cáo Trương Huy Liệu (đứng) và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: DH

Ngày 19-12-2011, Liệu liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) để làm thủ tục. Lúc này, hai cán bộ hải quan là Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô gỗ này. Cả hai không làm đầy đủ quy trình, trách nhiệm và không phát hiện được doanh nghiệp này đã không thực hiện khai báo 27 kiện hàng (gồm 867 sản phẩm gỗ trắc, giáng hương) khi làm thủ tục hải quan. Cả hai không phát hiện được hành vi buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng. Nhi và Thành khai khi kiểm hóa không hề biết có bao nhiêu container đã tập kết tại khu vực kiểm hóa, không biết đã kiểm hóa container nào, niêm phong bằng seal hải quan nào (?!).

Lô hàng này khi vận chuyển vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thì cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm nên yêu cầu kiểm tra. Đỗ Danh Thắng, cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng), được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét đối với lô hàng. Tuy nhiên, Thắng không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục và không phát hiện được vi phạm của công ty này.

Tại phiên tòa, cả Liệu và Dung đều phản đối cáo trạng truy tố hai người tội buôn lậu là sai. Số gỗ Công ty Ngọc Hưng nhập từ Lào về là hợp pháp, đúng quy trình. Ba cán bộ hải quan cũng nại rằng việc kiểm hóa của mình là… làm đúng thủ tục.

HĐXX nhận định trong vụ án còn nhiều vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên tuyên trả hồ sơ.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm