Trạm bơm Yên Sở đang chạy hết công suất chống ngập cho nội thành Hà Nội

(PLO)- Cơn mưa lớn rạng sáng nay đã gây úng ngập nhiều khu vực của Hà Nội, Trạm bơm Yên Sở hoạt động hết công suất 10 tiếng mà hồ điều hòa bên ngoài mực nước vẫn duy trì mức cao, chưa giảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“11 giờ trưa nay, mực nước hồ điều hoà Yên Sở vẫn là 3,5m, cao hơn mức bình thường từ 1,4-1,7m. Tất cả các tổ máy của trạm bơm đang hoạt động hết công suất để bơm ra sông Hồng” – ông Cao Anh Bình, Trạm trưởng Trạm bơm Yên Sở, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết trưa nay, 16-9.

tram-bom-yen-so-2.jpg
Ông Cao Anh Bình, Trạm trưởng Trạm bơm Yên Sở kiểm tra nhật ký của các tổ máy lúc trưa nay, 16-9. Ảnh: Trọng Phú

Mưa lớn lúc rạng sáng, trạm bơm lại phải hoạt động hết công suất

Hà Nội bao gồm Hà Tây cũ đang thoát nước qua hệ thống tự chảy và bơm cưỡng bức. Tình huống mưa lớn, hệ thống tự chảy không thể thoát kịp thì bơm cưỡng bức vào cuộc.

Ông Bình cho hay, Trạm bơm Yên Sở đang vận hành 20 tổ máy bơm, tổng công suất 90m3/s, 2 kênh dẫn và 5 hồ chứa, tổng sức chứa khoảng hơn 4 triệu m3 nước thải.

“Đây là khu vực trũng của thành phố, khi có mưa lớn, nước trong khu vực nội thành cũ thuộc lưu vực các sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu khi không tự thoát được ra sông Nhuệ thì đổ về hồ điều hoà Yên Sở và được chúng tôi bơm ra sông Hồng” – ông Bình giới thiệu khái quát.

tram-bom-yen-so-4.jpg
Nhân viên của Trạm bơm Yên Sở kiểm tra hệ thống thu gom, chặn rác thải từ hồ điều hoà lọt vào trạm bơm. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong điều kiện bình thường không có mưa, nước hồ điều hoà Yên Sở chỉ khoảng 1,8 – 2,1 m thì trạm bơm không vận hành hoặc chỉ chạy vừa phải. Nhưng khi mực nước hồ dâng lên nhiều hơn thì công suất vận hành cũng tăng dần. Nhiệm vụ là thoát nước, cứu ngập cho nội thành Hà Nội.

tram-bom-yen-so-1.jpg
Nước từ nội thành Hà Nội được các tổ máy của Trạm bơm Yên Sở bơm ra kênh thoát nước dẫn ra sông Hồng (Ảnh: Trọng Phú)

“Từ những cơn mưa trước và sau bão số 3, ngớt mấy ngày thì cơn mưa rạng sáng nay đã làm cho nước hồ dâng cao đột biến. Trạm bơm phải hoạt động hết công suất. Đến giờ đã hơn 10 tiếng rồi, trời đã hết mưa, nhưng mực nước hồ vẫn duy trì ở mức 3,5 m, chưa rút chút nào, chứng tỏ nước trong nội thành và hệ thống sông nội đô còn rất nhiều” – ông Bình nói.

tram-bom-yen-so-7.jpg
Trong đợt cao điểm của bão số 3, lối vào của Trạm bơm Yên Sở vẫn phải dùng bao cát để hàn lại để đề phòng nước lũ tràn vào khu điều khiển của hệ thống trạm bơm. (Ảnh: Trọng Phú)

Nếu tính từ đầu năm 2024 đến nay, đây là lần thứ ba Trạm bơm Yên Sở phải hoạt động hết công suất.

Đợt đầu tiên là trận mưa trong bão số 2, hồi tháng 7; đợt thứ 2 là trận mưa trước bão số 3, ngày 6-9; và đợt 3 là từ sau bão số 3 đến nay.

“Nhất là trong đợt ngập lụt do bão số 3 vừa qua, có những lúc Trạm bơm Yên Sở rơi vào trạng thái báo động. Theo kịch bản đã đặt ra, chúng tôi phải sử dụng bao tải cát chặn các cổng, ngăn nước tràn vào. Rất may là là chưa xảy ra tình trạng nước lũ tràn hồ tràn vào trạm bơm, nhưng tình hình cũng rất nguy cấp” – ông Bình nói.

Hệ thống bơm thoát úng

tram-bom-yen-so-3.jpg
Hàng loạt bao tải cát được cán bộ, công nhân viên của Trạm bơm Yên sở chuẩn bị để ứng phó với tình huống khẩn cấp do bão số 3 gây ra. (Ảnh: Trọng Phú)

Báo cáo của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết trận mưa kéo dài từ 2-7 giờ sáng 16-9 với cường độ 69,5 -154,5 mm tại các quận đã khiến nhiều khu vực nội thành ngập nước. Còn tại ngoại thành, lượng mưa cao nhất tại huyện Đông Anh lên đến 229 mm.

Mưa lớn kèm theo ảnh hưởng ngập lụt của bão số 3 đã khiến khu vực nội thành có tới gần 40 điểm úng ngập cục bộ.

536e2039-30d7-48aa-8ea7-4daff638b178.jpg
Sơ đồ hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch treo trong Trạm bơm Yên Sở. Ảnh: Trọng Phú.

Cụ thể như lưu vực sông Tô Lịch có các điểm Thái Hà, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân, Cự Lộc, Nguyễn Khuyến, ngã 3 Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, 155 Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Cao Bá Quát.

Lưu vực sông Cầu Bây có các điểm gồm gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Nam Đuống, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm.

Lưu vực sông Nhuệ có các điểm đại lộ Thăng Long (ngã ba giao Lê Trọng Tấn), hầm chui (số 3, số 5, số 6, Km9+656), Triều Khúc, Cầu Bươu, Yên Xá, khu Tổng cục V - Bộ Công an, đường Tố Hữu, Yên Nghĩa (bến xe Yên Nghĩa tới ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, Võ Chí Công, Phú Xá, Hoa Bằng, Phùng Khoang, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, Quang Trung (trước cổng Trường THPT Nguyễn Huệ và đối diện ga La Khê), Tô Hiệu, đường Quyết Thắng.

tram-bo-yen-so-8.jpg
Trận mưa lớn từ 2 -7 giờ sáng ngày nay khiến nhiều tuyến phố tại nội thành của Hà Nội ngập nước. Ảnh: Trọng Phú.

Mưa lớn diện rộng buộc các trạm bơm của Hà Nội phải hoạt động hết công suất.

Cụ thể như Trạm bơm Đồng Bông 1 hoạt động 13/14 bơm; Trạm bơm Đồng Bông 2 hoạt động 9/9 bơm; Trạm bơm Cổ Nhuế hoạt động 4/4 bơm; Trạm bơm Yên Sở: 20/20 bơm. Còn với các khu vực đô thị bên bờ Bắc sông Hồng, trạm bơm tiêu thoát nước Bắc Thăng Long Vân Trì đang hoạt động 3/4 bơm.

Sông Nhuệ vốn là lối tiêu thoát nước tự nhiên cho một phần lớn Hà Nội, nhưng khi nước dâng lên sau những trận mưa lớn của bão số 3, rồi đến trận mưa sáng nay, cửa đập Thanh Liệt dẫn nước sông Tô Lịch chảy ra sông Nhuệ đã phải đóng lại. Tại thời điểm đó, nước trên sông Nhuệ cao hơn so với khu vực nội thành khoảng 0,5 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm