Trí thức, kiều bào hiến kế xây dựng và phát triển TP.HCM

(PLO)- Trí thức Việt Nam ở nước ngoài, trí thức kiều bào là nguồn lực quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Trí thức, kiều bào góp ý, hiến kế để xây dựng và phát triển TP.HCM”.

Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VT

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VT

Cần xây dựng cơ chế tương xứng

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP.HCM, cho rằng đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài, trí thức kiều bào là nguồn lực quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP.

PGS.TS Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP.HCM cho rằng cần xây dựng cơ chế tương xứng để thu hút chuyên gia về làm việc. Ảnh: VT

PGS.TS Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP.HCM cho rằng cần xây dựng cơ chế tương xứng để thu hút chuyên gia về làm việc. Ảnh: VT

Đặc biệt là những lĩnh vực mà TP quan tâm như nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để quản trị, điều hành xã hội và phát triển nền tảng số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao... rất cần sự chia sẻ kinh nghiệm của trí thức, chuyên gia kiều bào đối với những vấn đề mới.

Ông Dương Hoa Xô cho hay để kết nối, tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nước, trí thức, kiều bào nước ngoài cần xây dựng thủ tục, cơ chế, môi trường làm việc tương xứng.

“Đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đông đảo, hiện hữu tại các đơn vị mới cần được chú trọng hơn, TP cần tạo điều kiện về môi trường làm việc, mức lương phù hợp và những vướng mắc giúp họ an tâm làm việc” - ông Xô góp ý.

Ông Xô cũng nêu thực trạng hiện nay chưa tận dụng hết lực lượng chuyên gia trong nước, có rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã nghỉ hưu nhưng còn tâm huyết, muốn cống hiến thì cần chính sách đãi ngộ thu hút riêng.

Kiều bào, trí thức luôn mong muốn cống hiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Quang Huệ, Việt kiều Đức, cho hay là luôn trăn trở, khát khao cống hiến cho đất nước, cho TP và cho rằng vai trò người lãnh đạo rất quan trọng.

Ông Võ Quang Huệ (Việt kiều Đức) nêu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VT

Ông Võ Quang Huệ (Việt kiều Đức) nêu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VT

“Để trở thành TP đầu tàu thì người đầu tàu phải có chiến lược dẫn dắt phù hợp, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, có tinh thần trách nhiệm không lùi bước trước mọi khó khăn” - ông Huệ nói.

Trên địa bàn TP có nhiều trường đại học, ông cho rằng nhà trường là nơi ươm mầm phát triển, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng. Do đó, ông khuyến khích cần tạo điều kiện, phát huy năng lực trong các trường đại học, nuôi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài của TP không chỉ về tri thức mà còn phẩm chất, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao.

Ông Huệ nói thêm việc xây dựng trung tâm nghiên cứu trong các công ty bậc trung rất quan trọng, góp phần ươm mầm những giải pháp sáng tạo và là nơi hội tụ nhân tài về làm việc.

Còn kiến trúc sư Phan Tấn Lộc, Việt kiều Pháp, cho rằng vấn đề quy hoạch đô thị thông minh trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay không chỉ là đưa ứng dụng điều hành, AI vào quản lý đô thị mà cần phải đáp ứng nhu cầu người dân.

Kiến trúc sư Phan Tấn Lộc (Việt kiều Pháp) bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VT

Kiến trúc sư Phan Tấn Lộc (Việt kiều Pháp) bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VT

“Nhiều vấn đề được người dân quan tâm là việc sử dụng vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường, các tên đường trùng nhau…. Quy hoạch đô thị thông minh phải phân bổ, bố trí chuẩn xác đáp ứng đúng nhu cầu của đời sống cư dân đô thị” - ông Lộc nói.

Ông cho rằng cần có khảo sát về nhu cầu sử dụng vỉa hè, lòng đường của người dân ở từng quận, huyện, phải tổ chức buôn bán, kinh doanh như thế nào để khi người dân sử dụng những dịch vụ này không làm ảnh hưởng đến giao thông quanh khu vực.

Còn ông Nguyễn Quốc Bình cho rằng để thực hiện được những vấn đề sâu xa trước mắt thì phải giải quyết các vấn đề bức thiết trong đời sống thường ngày, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm kênh rạch và giải pháp xử lý.

“Một số kênh lớn ở TP bị ô nhiễm như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tham Lương hay kênh đôi liên quan đến khu công nghiệp Linh Xuân, vấn đề ô nhiễm không chỉ vì chất hữu cơ dân thải ra mà hóa chất khu công nghiệp thải ra” - ông nói và

Ông đề nghị phải ưu tiên xử lý nước thải kênh rạch nhất là nước thải do hóa chất công nghiệp thải ra vì hệ lụy của nó ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt người dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết sẽ tiếp thu những góp ý, hiến kế tâm huyết của kiều bào, tri thức trong xây dựng và phát triển TP.HCM.

Tại hội nghị, đa số các góp ý, quan tâm của kiều bào, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực thu hút nhân tài, chuyên gia nhà khoa học, đào tạo chuyên gia cho TP; vấn đề kiến trúc đô thị, quy hoạch đô thị, tài nguyên môi trường…

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết những vấn đề trên cũng là mối quan tâm, trăn trở của TP. Hiện TP đang xây dựng chính sách thu hút đầu tư cho TP với nội dung chủ động, quyết liệt và mạnh mẽ hơn, đặc biệt sẽ thời gian tới sẽ mời chuyên gia về xây dựng chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm