Trong 2 ngày 1 hệ thống bán lẻ tiêu thụ 3 tấn vải thiều

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) cho biết, trong ngày 3-6 có 3.338 tấn vải sớm và 530 tấn vải chính vụ thu hoạch sớm tại ba huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế được thị trường tiêu thụ.

Theo đó, tiêu thụ chủ yếu vẫn là thị trường trong nước với 2.237 tấn, trong đó chợ đầu mối 908 tấn, siêu thị 98 tấn. Thị trường xuất khẩu tiêu thụ đạt 1.631 tấn.

Tuy nhiên, tính từ ngày 20-5 khi vải sớm bắt đầu thu hoạch đến ngày 3-6, tổng sản lượng vải tỉnh Bắc Giang được tiêu thụ là 31.366 tấn. Giá bình quân đạt 15.000-55.000 đồng/kg, so với năm ngoái giá cơ bản ổn định. 

Giá vải đầu mùa tại các điểm bán lẻ từ 45.000-90.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước tiêu thụ được 20.430 tấn, trong đó, các chợ đầu mối tiêu thụ 13.000 tấn, siêu thị 3.810 tấn, các sàn thương mại điện tử tiêu thụ 216 tấn. Đối với thị trường xuất khẩu, tổng sản lượng tiêu thụ đến nay đạt 10.936 tấn.

Theo ông Thọ, sản lượng vải thiều năm 2021 tỉnh Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn (tăng 15.000 tấn so với năm 2020). Trong đó, sản lượng vải sớm khoảng 45.000 tấn; vải chính vụ ước đạt 135.000 tấn. Trái vải chín sớm sẽ thu hoạch từ 20-5 đến 10-6, vải chính vụ sẽ thu hoạch từ 10-6 đến 20-7.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, trái vải có mặt tại chợ từ 22-5 đến nay, trung bình sản lượng vải về chợ 200 tấn/đêm. Hiện nay giá vải đầu mùa tại chợ khoảng 25.000-38.000 đồng/kg. Vải đi máy bay giá 38.000-45.000 đồng/kg nhưng lượng hàng này không nhiều.

Theo Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền hiện tại có khoảng bảy thương nhân của chợ tham gia kinh doanh vải và từ đầu vụ đến nay đã tiêu thụ được khoảng 200 tấn vải thiều Bắc Giang. Chợ Bình Điền vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà vườn phía Bắc tiêu thụ trái vải tươi trong suốt mùa vụ.

Bà Phạm Thi Vân, Trưởng ban quản lý hệ thống bán lẻ Satra cho biết, với việc tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang nơi đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đơn vị luôn chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và bảo đảm an toàn phòng dịch.

“Vải thiều đầu mùa đang bán tại hệ thống bán lẻ Satra với giá 37.500 đồng/kg. Chỉ trong ngày 2 và 3-6 ba siêu thị, một chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại TP.HCM, Cần Thơ đã tiêu thụ gần ba tấn vải thiều Bắc Giang”- bà Vân thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm