Trường tiểu học Phù Đổng hơn 100 năm xuống cấp nghiêm trọng

Trường tiểu học Phù Đổng hơn 100 năm xuống cấp nghiêm trọng

(PLO)- Trường Tiểu học Phù Đổng nằm ngay trung tâm TP Đà Nẵng được xây dựng từ thời Pháp thuộc nay đã xuống cấp trầm trọng.

Video: Trường tiểu học Phù Đổng hơn 100 năm xuống cấp nghiêm trọng

Cơ sở 1 của Trường tiểu học Phù Đổng trên đường Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hơn 100 tuổi. Đây là ngôi trường điểm của TP.

Trường tiểu học Phù Đổng được xây dựng từ thời Pháp thuộc trước năm 1890. Ảnh: NGÔ QUANG

Trường tiểu học Phù Đổng được xây dựng từ thời Pháp thuộc trước năm 1890. Ảnh: NGÔ QUANG

Các dãy hành lang, bê tông trần đã rơi rớt nhiều vị trí, để lộ ra khung thép hoen rỉ. Trong khi đó, với những phòng khác dù chưa bong tróc bê tông nhưng đã xuất hiện vết nứt, phù nề do hệ bê tông cốt thép giãn nở sau hàng trăm năm tồn tại.

Hành lang, bê tông trần đã rơi rớt nhiều vị trí, để lộ ra khung thép hoen rỉ.

Hành lang, bê tông trần đã rơi rớt nhiều vị trí, để lộ ra khung thép hoen rỉ.

Trường còn nguyên vẹn kiến trúc Pháp, với hai dãy nhà hai tầng và một dãy nhà một tầng. Từ lối xuống cầu thang và dãy phòng học đều bị ẩm mốc, tróc sơn. Trần nhựa một phòng học ở tầng 2 hai đã ố vàng, xuất hiện nấm mốc do thường xuyên bị thấm, dột khi trời mưa lớn.

Trần bê tông cũng bị bong lộ cả thép.
Trần bê tông cũng bị bong lộ cả thép.

Hiện tại, hai cơ sở của trường Phù Đổng có 55 lớp với 1.853 học sinh tiểu học của quận Hải Châu đang theo học.

Dãy phòng học phía bắc của trường trải qua hơn 100 năm sử dụng đã xuống cấp.
Dãy phòng học phía bắc của trường trải qua hơn 100 năm sử dụng đã xuống cấp.

Cô Trương Thị Nhã Trúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, cho biết khi trời mưa, đôi lúc giáo viên phải dùng thau, xô để hứng nước mưa, các phòng thấm dột nặng, các cô phải di chuyển các em qua phòng học bộ môn để học tạm. Sau mỗi mùa mưa, trường lại chi kinh phí quét sơn các mảng tường bị ẩm thấp nhưng được một thời gian tình trạng lại như cũ.

Các cửa sổ hơn 100 năm tuổi thọ đã mục nát.
Các cửa sổ hơn 100 năm tuổi thọ đã mục nát.

Hiện trường cũng xin quận kinh phí để sửa chữa sau mùa mưa bão nhưng chỉ là giải pháp khắc phục tình thế. Trường hy vọng chính quyền thành phố quan tâm, có giải pháp lâu dài để ổn định điều kiện vật chất cho hoạt động dạy và học tại trường.

Các lớp học phải chấp vá tạm thời các cửa sổ bị mục nát.
Các lớp học phải chấp vá tạm thời các cửa sổ bị mục nát.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết lãnh đạo quận đã trực tiếp xuống kiểm tra trường. Qua kiểm tra nhận thấy hệ thống xà gồ, tôn, la phông, ô cửa đã xuống cấp nặng, nhiều chỗ rơi rớt rất nguy hiểm và còn nhiều dấu hiệu cho thấy công trình còn tiếp tục xuống cấp.

Mỗi khi mưa lớn các tấm la phông lại bị bong ra.
Mỗi khi mưa lớn các tấm la phông lại bị bong ra.

Do trường xây đã quá lâu nên quận Hải Châu đã kiến nghị UBND TP Đà Nẵng về phương án phá dỡ và xây dựng mới sẽ hiệu quả hơn vì tuổi thọ công trình cao.

Giáo viên phải dùng thau, xô để hứng nước mưa các phòng thấm dột nặng, và di chuyển các em qua lớp học bộ môn để học tạm mỗi khi mưa lớn.
Giáo viên phải dùng thau, xô để hứng nước mưa các phòng thấm dột nặng, và di chuyển các em qua lớp học bộ môn để học tạm mỗi khi mưa lớn.
Sau mỗi mùa mưa, trường lại chi kinh phí quét sơn các mảng tường bị ẩm thấp, nhưng được một thời gian tình trạng lại như cũ.
Sau mỗi mùa mưa, trường lại chi kinh phí quét sơn các mảng tường bị ẩm thấp, nhưng được một thời gian tình trạng lại như cũ.

Đọc thêm