Tuần lễ tồi tệ của các tỷ phú thế giới

Trong tuần trước, 300 người giàu nhất thế giới thiệt hại khoảng 33 tỷ USD trong tổng tài sản của họ do chỉ số S&P 500 đã có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 4 vừa qua.

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong danh sách là tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega, ông chủ hãng thời trang Zara, người nắm 59% số cổ phiếu Inditex SA. Cổ phiếu của Inditex đã giảm 3,1% trong tuần, kéo tài sản của ông Ortega giảm còn 64,3 tỷ USD. Ông là người giàu thứ tư thế giới, với giá trị tài sản kém hơn 1,6 tỷ USD so với tài sản của tỷ phú Warren Buffett.

Tuần lễ tồi tệ của các tỷ phú thế giới ảnh 1 
Ông chủ hãng thời trang Zara Amancio Ortega (Ảnh: KT)

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla Motors cũng đã mất 130 triệu USD trong tuần, sau khi Tập đoàn này bị nghi vấn về độ an toàn của xe điện Tesla. Một tên trộm đã đánh cắp chiếc Tesla Model S tại Los Angeles đã bị chết trong một vụ tai nạn khi tẩu thoát với tốc độ cao, phần đầu xe bị bốc cháy và nổ cụm pin. Trước đó, hãng này thường xuyên nhấn mạnh vào độ an toàn của Model S khi giới thiệu xe. Vụ tai nạn này đã ảnh hưởng lớn uy tín của hãng.

Tuy nhiên, đi ngược lại xu hướng này là tỷ phú người Mexico Carlos Slim. Tài sản của ông đã tăng 4,4 tỷ USD trong tuần trước, sau khi ông thông báo kế hoạch chia tách “đế chế” viễn thông của mình. Tỷ phú này cho biết, America Movil SAB, nhà cung cấp mạng internet không dây lớn nhất châu Mỹ với 272 triệu người dùng đối phó với những cáo buộc cho rằng tập đoàn này đang lũng đoạn thị trường, bằng cách bán bớt tài sản tại Mexico để giảm thị phần.

Ông Carlos Slim cũng đang lên kế hoạch chi nhiều tiền hơn tại các quốc gia khác như Brazil, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp như năng lượng. Tỷ phú 74 tuổi cho biết, ông đánh giá lạc quan về Mexico cũng như các nước ở Mỹ Latinh. Slim cũng dự định tái tập trung các khoản đầu tư của mình để tận d ụng lợi thế chi phí đi vay đang thấp.

Carlos Slim và gia đình ông nắm giữ 57% cổ phần tại America Movil. Ông là người giàu thứ hai thế giới với tổng tài sản lên đến 76,2 tỷ USD. Người đứng đầu là Bill Gates với tài sản trị giá 83,3 tỷ USD.

Một người khác cũng có tài sản tăng trong tuần qua là Hoàng tử Alwaleed Bin Talal Al Saud, với tài sản tăng thêm 1,3 tỷ USD trong tuần qua, sau khi tờ Telegraph đăng tin cho biết, công ty giải trí Euro Disney SCA, công ty giải trí nghỉ dưỡng ngoài Paris, sẽ có thêm 32 triệu euro nhờ khai trương địa điểm giải trí mới.

Tập đoàn Kingdom Holding Co. của tỷ phú này nắm giữ 10% cổ phần tại Euro Disney; hoạt động về lĩnh vực dịch vụ. Tập đoàn này sở hữu 7 khách sạn, 27 sân golf và 2 công viên.

Tuần trước, một số tỷ phú thế giới đã tụ họp ở Sun Valley (Thung lũng Mặt trời, bang Idaho, Mỹ) để dự sự kiện thường niên do Allen & Co. tổ chức. Sự kiện có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ và truyền thông như CEO Facebook, CEO Amazon và Chủ tịch Google./.

Theo CTV Thùy Anh/VOV.VN (Theo Bloomberg)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.