Tuyên án 14 người gây rối ở Vũng Áng

 14 bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đắc Hùng

Theo đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) 39 tháng tù, Nguyễn Hữu Chiến (18 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) 33 tháng tù, Trịnh Xuân Thủy (18 tuổi, trú Yên Khánh, Ninh Bình) 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và tội chống người thi hành công vụ.

Đồng thời tuyên phạt: Bùi Ngọc Cường (37 tuổi, quê Thanh Hóa) 30 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, quê Quảng Ninh), Phùng Thanh Chương (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Trung Thành (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) mỗi bị cáo 24 tháng tù; Nguyễn Xuân Linh (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Đình Thuận (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) mỗi bị cáo 15 tháng tù; Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi, quê Nam Định) 18 tháng tù; Nguyễn Đức Thoại (24 tuổi, quê Hải Dương) và Lưu Văn Tùng (18 tuổi, quê Thanh Hóa) mỗi bị cáo18 tháng tù treo; Lường Văn Chai (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Văn Thu (17 tuổi, quê Thanh Hóa) mỗi bị cáo 15 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Như đã đưa tin, ngày 14-5, tại Khu Kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), một số công nhân và người dân đã xuống đường tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ban đầu chỉ là vài chục công nhân ra đường tuần hành một cách tự phát. Tuy nhiên, vụ việc sau đó trở nên căng thẳng, Cường, Hằng và Thuận đã làm băng rôn, khẩu hiệu, mua cờ tham gia tuần hành trái phép trên đoạn đường ngã 3, thuộc Dự án Formosa, cổng chính vào  Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và tràn vào nơi công nhân Trung Quốc làm việc. Sau đó, gây mất trật tự an ninh và gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Đồng thời kích động gây rối, phá phách, chống người thi hành công vụ.

Thắng, Chiến, Thủy, Thoại, Toàn, Chương, Tùng, Thu, Chai, Thành và Linh đã tham gia ném đá, chuối, đánh nhau với công nhân gây mất trật tự, an ninh; đồng thời gây đình trệ sản xuất trong công trường Formosa. Trong đó, Thắng, Chiến, Thủy còn có thêm hành vi dùng vũ lực đánh lại ba chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng đồn Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) và cản trở khi họ đang thực hiện công vụ.

Đây vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư nước ngoài cũng như tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hoàn cảnh, mức độ phạm tội của các bị cáo, Tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm