Trọng chứng hay trọng quan hệ?
Tòa đang xem xét lại lần cuối những bằng chứng từng được đưa ra tại các phiên xét xử trước đây, cho dù họ gần như thuộc lòng vấn đề này. Không những xuất hiện trong camera an ninh tại căn hộ của Suzanne Tamim vừa mua vài tháng trước ở khu chung cư sang trọng Dubai Marina ở Dubai trước khi bị sát hại hôm 28-7-2008, người ta còn thu thập được nhiều dấu vân tay và bộ quần áo dính máu của Muhsen el-Sukkari tại hiện trường, bên cạnh chiếc thẻ tín dụng dùng để mua hung khí giết người. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, cảnh sát Dubai đã bắt Muhsen el-Sukkari tại Ai Cập hôm 6-8-2008. Vào thời điểm gây án, Muhsen el-Sukkari đang là chỉ huy lực lượng bảo vệ tại một khách sạn ở Dubai thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Hisham Talaat Mustafa.
Nữ ca sĩ Suzanne Tamim và ông Hisham Talaat Mustafa
Cảnh sát Dubai cũng bắt tỷ phú Hisham Talaat Mustafa hôm 2-9-2008 cho dù ông là thành viên ủy ban Chính sách của Đảng Dân chủ Quốc gia cầm quyền (NDP) do ông Gamal Mubarak, con trai Tổng thống Hosni Mubarak làm Chủ tịch. Sau khi bị bắt, ông trùm bất động sản Hisham Talaat Mustafa đã bị tước quyền miễn tố mặc dù là thành viên của Hội đồng Shura, tức Thượng viện Ai Cập. Cảnh sát khẳng định, ông Hisham Talaat Mustafa đã trả cho Muhsen el-Sukkari 2 triệu USD để giết chết Suzanne Tamim “cho bõ tức”.
Trước khi diễn ra phiên tòa hôm 26-4, ông Hisham Talaat Mustafa từng bị xét xử tại các phiên tòa hôm 15-11-2008 và 25-6-2009. Trước, trong và sau những phiên tòa kể trên, giới chuyên môn, dư luận cũng như giới truyền thông đều đặc biệt quan tâm bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Ông Hisham Talaat Mustafa là một trong những người giàu nhất Ai Cập.
Trước khi trở thành người tình của ông Hisham Talaat Mustafa, Suzanne Tamim đã kịp lên xe hoa 2 lần và trước khi chết còn kết hôn với nhà vô địch quyền Anh tự do (kick-boxing) người Iraq Riyad al-Azzawi. Suzanne Tamim đã chủ động ly dị người chồng đầu tiên Ali Mouzannar ngay sau khi giành giải thưởng trong cuộc thi tài năng âm nhạc Studio Al Fan của Đài truyền hình LBC. Có tin nói rằng, để ly dị Ali Muzannar, Suzanne Tamim đã bỏ ra khoảng 1 triệu USD. Để thoát khỏi người chồng thứ hai Adel Matouk, Suzanne Tamim đã tuyên bố, cuộc hôn nhân của họ không hợp pháp vì tòa chưa xử ly dị với chồng trước.
Trong quá trình chạy trốn người chồng thứ hai, Suzanne Tamim đã tới Ai Cập và lập tức trở thành người tình của ông Hisham Talaat Mustafa. Xác của Suzane Tamim được tìm thấy tại phòng khách của căn hộ chung cư Jumeirah Beach Residence ở Dubai. Nhiều người cho rằng, ông Hisham Talaat Mustafa đã thuê sát thủ giết Suzanne Tamim vì ghen. Võ sỹ Riyad al-Azzawi từng khai trước tòa rằng, Suzanne Tamim nói cho anh biết cái giá tỷ phú Hisham Talaat Mustafa đưa ra để cô ly dị lần thứ ba - hoặc nhận 50 triệu USD, hoặc bị giết.
Những hệ lụy khó kiểm soát
Giới chuyên môn cho rằng, việc thay đổi thường xuyên Chánh án cũng khiến dư luận đặt câu hỏi. Chánh án Grand Mufti Ali Gomaa và Chánh án Muhammadi Qunsuwa không phải là những người cuối cùng đưa ra bản án đối với ông Hisham Talaat Mustafa. Tờ New York Times của Mỹ từng đưa tin, giới lãnh đạo Ai Cập đã có phản ứng khá dè dặt sau khi vụ bê bối của ông Hisham Talaat Mustafa được tiết lộ. Thậm chí báo chí Ai Cập còn được yêu cầu không đưa tin về sự kiện này bởi ông Hisham Talaat Mustafa có quyền miễn trừ truy tố. Nhật báo Ai Cập Al Dustur từng bị đình bản sau khi cho đăng tin về vụ này.
Tuy nhiên, xu hướng bảo vệ ông Hisham Talaat Mustafa đã phải lùi bước trước dư luận. Nhiều người dân Ai Cập thực sự bất ngờ sau khi ông Hisham Talaat Mustafa bị tuyên án tử hình hôm 25-6-2009. Nhưng sau khi Tòa chung thẩm, cơ quan có chức năng kháng án cao nhất tại Ai Cập cho phép tái xét xử đối với ông Hisham Talaat Mustafa và Muhsen el-Sukkari thì dư luận lập tức có những phản ứng khác nhau. Trong tuyên bố hôm 4-3, Tòa chung thẩm cho rằng, đã có những sai lầm về quy trình điều tra và xử án. Ông Munir el-Sukkari, bố đẻ Muhsen el-Sukkari tỏ ra lạc quan về phiên xét xử này vì luôn cho rằng, con trai đã phải ngồi tòa một cách bất công trong 2 năm qua.
Giới chuyên môn nhận định, việc tái xét xử vụ trọng án sát hại Suzanne Tamim, khả năng thoát án tử hình của ông Hisham Talaat Mustafa và Muhsen el-Sukkari khá cao. Thứ nhất, sức nóng cũng như sự quan tâm của dư luận đối với vụ án này đã giảm theo tháng năm. Thứ hai, tuy bị kết án tử hình, nhưng ông Hisham Talaat Mustafa vẫn là Chủ tịch Tập đoàn Talaat Moustafa, mặc dù đã trao quyền quản lý cho anh trai ngay sau khi bị bắt cách đây 2 năm.
Người ta khó để Tập đoàn Talaat Moustafa, đế chế kinh doanh bất động sản đứng sau việc xây dựng một loạt các công trình nhà ở hạng sang bao quanh Thủ đô Cairo, có tài sản lên tới 1,6 tỷ USD rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tập đoàn Talaat Moustafa hiện vẫn là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Ai Cập. Ông Hisham Talaat Moustafa còn là người sáng lập và là Chủ tịch Công ty đầu tư bất động sản Alexandria (ARE)… Tất cả những hoạt động kinh doanh đang có lãi của Tập đoàn Talaat Moustafa và ARE đều dừng lại sau vụ bê bối của ông Hisham Talaat Mustafa.
Lê Cao Sơn tổng hợp (ANTĐ)