UBND huyện Lâm Hà báo cáo vụ học sinh lớp 6 bị đánh

(PLO)-Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Hà, 2 học sinh phân chia ranh giới bàn học và đánh bài ăn tiền là nguyên nhân dẫn đến đánh nhau khiến 1 học sinh bị bầm tím người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ học sinh lớp 6 bị bạn hành hung.

Vụ học sinh lớp 6 bị đánh bầm người, UBND huyện Lâm Hà đã có báo cáo
Báo cáo của UBND huyện Lâm Hà khẳng định vết bầm tím của em H là do 2 em đánh nhau. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, ngày 2-1, em NHHH (12 tuổi, là học sinh lớp 6A2 trường THCS Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và em T.N.A.D ngồi cùng bàn và phân chia ranh giới bàn học.

Theo phân chia của 2 em, bạn nào lấn qua ranh giới sẽ bị đánh.

Sau đó, H. có lấn sang phần bàn của D. và bị D. dùng thước kẻ đánh vào tay.

Mấy ngày sau, H. có đến nhà D. chơi đánh bài ăn tiền, và H. thua D. một số tiền nên D. đã đòi nợ H.

bao-cao-1-4364-4508.jpg
Em H. đã khoẻ, tinh thần ổn định

Do H. không có tiền trả nên D. đã đấm vào mặt H. Chưa dừng lại, D. còn lấy cây tre vụt vào lưng, đùi, người và chân của H. gây ra nhiều vết bầm tím.

Công an xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đã mời hai gia đình lên làm việc, trao đổi.

Theo báo cáo, hiện công an xã Đan Phượng thì thương tích của em H. đang được điều trị, trạng thái tinh thần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm