Vì sao giá xăng sẽ tăng mạnh?

(PLO)- Giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh sẽ khiến giá xăng khó giảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Bank of America cho biết, giá dầu thô sẽ sớm leo lên 100 USD/thùng khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm nguồn cung cho đến cuối năm 2023.

Bà Michele Schneider, Giám đốc Hãng nghiên cứu thị trường MarketGauge nhận định, giá dầu có đủ động lực để tăng dài hạn lên 103 USD vì mùa đông sắp đến khiến nhu cầu năng lượng tăng cao. Giá năng lượng tăng khiến lạm phát có thể quay trở lại.

Hiện giá dầu thô toàn cầu đang chạm mức 95-97 USD/thùng. Sức ép tăng lên 100 USD sẽ xảy ra vì dự trữ dầu Mỹ đang giảm, buộc nước này phải mua bù đắp.

Theo Bộ Công thương, hiện giá xăng RON95 nhập từ Singapore đã chạm mốc bình quân 114 USD, tăng 3-4 USD so với kỳ điều chỉnh trước (11-9). Do đó, ngày mai (21-9), giá xăng có thể tăng.

Trong khi kỳ điều chỉnh ngày 11-9, dù giá xăng nhập tăng nhưng cơ quan quản lý nhà nước vẫn giữ nguyên giá xăng trong nước.

Hiện giá xăng E5 và A95 lần lượt ở mức 23.471 đồng/lít và 24.871 đồng/lít.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm