Áo đỏ và máu đỏ

Chiêu tưới máu được các lãnh đạo phe áo đỏ nhanh chóng ủng hộ. Tuy nhiên, mục tiêu 1 triệu cc máu cũng như tham vọng 1 triệu người biểu tình đều là những chỉ tiêu viễn vông. Chưa đầy hai giờ sau khi mở màn chiến dịch hiến máu, lãnh đạo phe áo đỏ Weng Tochirakarn đã phải thừa nhận mục tiêu này không thể đạt được vì chỉ có khoảng 20.000 người bằng lòng hiến máu.

Trong nội bộ phe áo đỏ bắt đầu xào xáo. Lãnh đạo Surachai Danwattananusorn cho rằng kế hoạch tưới máu là sai lầm và tuyên bố bỏ về quê. Cựu Thủ tướng Thaksin, người hùng của phe áo đỏ, đã yêu cầu các lãnh đạo phe áo đỏ nghĩ lại nhưng rốt cuộc kế hoạch tưới máu vẫn được thực hiện. Đơn giản nếu bỏ kế hoạch có thể sẽ gây hiệu ứng ngược trong hàng ngũ người biểu tình. Họ sẽ hoang mang cho rằng các sếp không kiên định.

Theo nhà chiêm tinh hàng đầu Thái Lan Chatchaval Paosawat, tưới máu là một nghi thức phép thuật của người Khmer và lãnh đạo phe áo đỏ lợi dụng chiêu này bởi rất nhiều người biểu tình đến từ miền đông bắc là vùng đất vốn rặt mê tín. Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vẫn bình thản. Ngày 16-3, ông bay đến miền Bắc để thị sát tình hình chống hạn.

Báo Bangkok Post(Thái Lan) nhận định dù động cơ thực sự là gì thì tưới một lượng lớn máu xuống đất quả vô cùng lãng phí và vô nghĩa, chưa kể còn vi phạm nguyên tắc an toàn công cộng bởi máu có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm