Việt Nam ủng hộ nhân dân Syria 900.000 USD trước mất mát do động đất

(PLO)- Để bày tỏ tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Syria, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Syria tổng số tiền ủng hộ đến nay là 900.000 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 13-12-2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Cộng hoà Ả-rập Syria Faisal Al-Mikdad. Cùng dự có Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà.

Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Cộng hoà Ả-rập Syria Faisal Al-Mikdad. Ảnh: BNG.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Syria; Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Syria dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và xây dựng đất nước hiện nay.

Để bày tỏ tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Syria trước những mất mát to lớn do trận động đất tháng 2-2023 gây ra tại miền Bắc Syria, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã thông báo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển số tiền ủng hộ đợt ba trị giá 600.000 USD cho nhân dân Syria, nâng tổng số tiền ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Syria đến nay lên 900.000 USD.

Bộ trưởng Faisal Al-Mikdad cảm ơn sự ủng hộ kịp thời và nhân ái của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh lãnh đạo các cấp và nhân dân Syria hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng khẳng định Syria luôn ủng hộ và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi và thống nhất về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Faisal Al-Mikdad sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Faisal Al-Mikdad vui vẻ nhận lời, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo bước phát triển mới cho quan hệ giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm