Vụ sập hầm, 12 người mắc kẹt: 'Chúng tôi đã nhận được cháo rồi'

Anh Giản Viết Dũng, công nhân công ty CP Sông Đà 505, người đầu tiên đối thoại với các nạn nhân reo mừng cho biết, tất cả 12 người đều an toàn, trong đoạn đường hầm các nạn nhân mắc kẹt (khoảng 100m) vẫn còn điện để sưởi ấm.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng triển khai các giải pháp để cứu các nạn nhân ra ngoài trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất.

Trước mắt, lực lượng cứu hộ tiến hành bơm dưỡng khí và thức ăn vào cho các nạn nhân theo đường ống. Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng cảnh sát PCCC-cứu nạn, cứu hộ, Công an Lâm Đồng, Chỉ huy trưởng công tác cứu hộ, cho biết, bắt đầu tiến hành phương án đưa các nạn nhân ra ngoài, bằng cách gia cố phần đường hầm bị sự cố, sau đó dựng sắt kiểu chữ V sát vách đường hầm, rồi múc đất từ từ để đưa nạn nhân ra.

2 giờ sáng 17-2, trong giá rét 14, 15 độ lạnh thấu thịt da ban đêm, khu vực đường hầm thủy điện Đạ Dâng (H. Lạc Dương, Lâm Đồng) vẫn rền tiếng máy khoan lẫn trong tiếng anh em cứu hộ hối hả trao đổi việc cứu hộ. Nhiều nhóm cứu hộ tiếp tục đắm mình trong mưa để bằng mọi cách cứu những anh chị em công nhân đang phải ngâm các đôi bàn chân dưới nước suốt hơn 20 giờ, kể từ lúc sập hầm.

Nhóm cứu hộ bên trong cho hay các công nhân mắc kẹt bên trong báo ra “Chúng tôi đã nhận được cháo rồi"

3 giờ sáng 17-2, Hiện các nhóm kĩ sư đang đưa các nẹp gỗ vào bên trong hầm để gia cố các vách hầm để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn để đào đất, khoét lỗ cho công nhân chui ra. Kĩ sư của Công ty Sông Đà cho biết với tiến độ cứu hộ như lúc này thì trong buổi sáng nay sẽ đưa được các công nhân ra bên ngoài.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Phạm Thị Bạch Yến cho biết, hiện công tác cấp cứu đang chuẩn bị sẵn sàng, ngành huy động sáu xe cứu thương, ba xe hai cầu và 11 kíp cấp cứu đang túc trực để xử lý khi có tình huống xấu.

Tại hiện trường, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương, với lực lượng hơn 200 người, để đưa các nạn nhân ra khỏi đường hầm.

Một số hình ảnh cứu hộ tại hiện trường:

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt (thứ hai, bên phải) chỉ đạo triển khai phương án đưa nạn nhân ra ngoài. 

Lực lượng cứu hộ đã khoan thành công vị trí sập đất 

Lực lượng cứu hộ sẽ đẩy đường ống này vào  để đưa công nhân ra ngoài 

Lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan 

Cháo được đưa đến truyền vào 12 anh em còn bị kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng 

Máy phát điện công suất lớn vừa được điều đến để phục vụ điện khoan cũng như điện chiếu sáng 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm