World Bank hỗ trợ để TP.HCM trở thành thành phố xanh sạch

(PLO)- Danh mục 28 dự án kêu gọi đầu tư đưa ra tại hội nghị nằm trong mục tiêu hướng đến phát triển xanh của thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-1, UBND TP.HCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới – World Bank tại Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh Thành phố.

dau-tu-xanh-hoi-nghi.jpg
Lãnh đạo TP.HCM và Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại hội nghị. ẢNH: ITPC

TP.HCM chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, TP.HCM được xác định là một trong 10 thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu gần nhất do Viện Môi trường -Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố cho thấy, trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố hơn 60 triệu tấn CO2.

Trong đó, có ba nguồn thải chính là từ hoạt động công nghiệp (khoảng gần 20 triệu tấn CO2), giao thông (khoảng hơn 13 triệu tấn CO2), còn lại là sinh hoạt và các hoạt động khác. Đồng thời, thành phố cũng đang phải đối mặt trước những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt nguồn lực và khủng hoảng kinh tế.

Cùng với xu hướng chung của thế giới, TP.HCM cũng đã chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Thành phố cũng đã đặt ra mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nỗ lực để xây dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động tham khảo, hợp tác phối hợp trao đổi với các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm để học hỏi, rút nhiều kinh nghiệm, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Theo ông Mãi, TP.HCM đã xây dựng khung chính sách tăng trưởng xanh TP đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Qua hội nghị này, thành phố mong muốn được nghe ý kiến, đề xuất và kinh nghiệm của quý đại biểu về các chủ đề chính như đổi mới công nghệ xanh, quản lý nguồn nước và năng lượng, cũng như các giải pháp cho sự phát triển đô thị bền vững.

Theo ông Mãi, danh mục 28 dự án kêu gọi đầu tư đưa ra hội nghị cũng trong mục tiêu hướng đến phát triển xanh của thành phố. Đây là cơ hội lý tưởng để các DN và nhà đầu tư khám phá tiềm năng hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM .

“Tôi tin rằng sự hợp tác giữa TP.HCM và các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, các hiệp hội DN nước ngoài, các tổ chức tài chính, DN trong nước và quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên. Góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung và thế giới”-ông Mãi nói.

dau-tu-xanh.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc. ẢNH: ITPC

World Bank hỗ trợ để TP.HCM trở thành thành phố xanh sạch của Asean

Bà Carolyn Tuck, Giám đốc quốc gia World bank tại Việt Nam, Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, kinh tế, môi trường, tài chính đều là thách thức và là cơ hội mà bất kỳ thành phố Châu Á nào cũng đối mặt trong tăng trưởng xanh nên TP.HCM cũng không ngoại lệ.

Về kinh tế, các nhà đầu tư, DN sản xuất hiện nay đang tìm kiếm môi trường đầu tư xanh, phát thải các bon thấp… Một số quốc gia như Thái Lan thuê Ngân hàng thế giới cố vấn xây dựng chiến lược thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư, phát triển xanh.

Tại Việt Nam, ngành dệt may thời gian qua đang suy giảm do tác động toàn cầu, sáng kiến xanh của một số quốc gia; một số đối tác chuyển đơn hàng sang Bangladesh và đưa ra chương trình như giảm dấu chân các bon trong chiến lược của mình

“TP.HCM đặt ra mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 đầy tham vọng nhưng chúng tôi tin mục tiêu này thành phố có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cần có chiến lược phù hợp để TP.HCM trở thành phố xanh sạch của Asean”- Bà Carolyn Tuck nói.

Bên cạnh đó, TP.HCM gặp thách thức về biến đổi khí hậu, ngập lụt. Hiện nay 65% diện tích của TP.HCM có độ cao dưới 1,5m so với mực nước biển, tốc độ gia tăng dân số, công nghiệp hóa… áp lực lên quá trình tăng trưởng xanh.

Tình trạng ngập lụt gây thiệt hại về kinh tế 250 triệu USD/mỗi năm và tăng lên trên 350-500 tiệu USD vào năm 2050 nếu biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng. Đây là rủi ro cần quản lý tốt. Vì vậy, để phát triển kinh tế thành phố cần có giải pháp và chúng tôi cam kết giúp cho TP.HCM vấn đề này.

Ngoài ra thành phố gặp thách thức về tài chính, cách tiếp cận. Theo đó, đối với các chuỗi cung ứng xanh, đầu tư mới, đầu tư cơ bản ban đầu DN cần thành phố hỗ trợ. Vấn đề này cần tiếp cận ở góc độ của toàn thành phố hơn là từng ngành, từng sở đồng thời cần có hành động phối hợp chặt chẽ.

Theo bà Carolyn Tuck, việc xanh hóa chuỗi cung ứng tư nhân rất cần thiết, TP.HCM cần tạo động lực, có cơ chế khuyến khích trong đó ưu đãi về thuế.

Chẳng hạn, DN tư nhân áp dụng sản xuất xanh sẽ được áp dụng cơ chế này nhưng không phải DN nào cũng sử dựng ưu đãi về thuế vì tùy vào nguồn lực của mỗi quốc gia.

“Đây là thách thức của TP.HCM nhưng là cơ hội World Bank mong muốn đồng hành, hỗ trợ thành phố thực hiện chiến lược giảm phát thải các bon,…TP.HCM và Ngân hàng thế giới hợp tác thành Nhóm công tác chung trong hai năm qua để cùng xem xét những thách thức và phát triển đi đến phồn vinh. Hai bên thực hiện chương trình đầu tiên, đạt được một số kết quả như gói đầu tư 650 triệu USD cho chương trình đầu tư 10 năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng thế giới cam kết phát huy nguồn tài chính cácbon là giải pháp tốt thu hút DN đầu tư các dự án giảm phát thải các bon.

Theo bà Carolyn Turk, Nghị quyết 98 có thể giúp TP.HCM phát triển chương trình tín chỉ các bon, bán cho DN nước ngoài. Qua đó, góp phần để Việt Nam thực hiện cam kết net zero vào năm 2050.

Khi bán tín chỉ cácbon cho thị trường quốc tế, thành phố có nguồn thu để thực hiện các dự án giảm phát thải các bon đòi hỏi nguồn lực lớn. Chúng tôi kỳ vọng TP.HCM bán tín chỉ các bon ở thị trường các bon tự nguyện, từ đó thu hút DN FDI, có thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài… Đây là lợi ích cho TP.HCM.

“World Bank nổ lực hỗ trợ để TP.HCM trở thành thành phố xanh sạch của Asean”- bà Carolyn Turk khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm