Xe chở 70 tấn gạo cho hộ nghèo phát cháy dữ dội

Chiều 21-12, lãnh đạo UBND huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) cho biết chiếc xe chở khoảng 70 tấn gạo của Chính phủ phân phát cho các cá nhân, gia đình khó khăn, tự nguyện tham gia công tác trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong đã bị bốc cháy, nhiều tấn gạo hư hỏng.

Hiện trường vụ cháy xe chở gạo.

Theo đó, sáng 21-12, xe đầu kéo biển số 37R-006.36 chở khoảng 70 tấn gạo từ miền xuôi lên đến đầu dốc Pù Nguồn (thuộc bản Hiệp An, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) bỗng bốc cháy từ đầu xe. Tài xế lập tức nhảy xuống và kêu gọi người dân, kiểm lâm... tham gia dập lửa cứu xe, cứu gạo.

Tuy nhiên, do thiếu phương tiện chữa cháy trong khi đó lửa bốc cháy dữ dội nên cabin chiếc xe bị cháy trơ khung sắt, nhiều tấn gạo trên xe cũng bị cháy hư hỏng.

Đầu kéo chiếc xe cháy trơ khung sắt. 

Sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo huyện Quế Phong đã điều xe tải khác đến bốc những bao gạo không bị cháy hỏng đi phát cho bà con nhân dân.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm