'Xe dù' hét giá vô tội vạ

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, trong ngày 15-2 vẫn còn nhiều người ngồi, đứng dọc quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên để đón xe khách vào các tỉnh phía Nam.

Tại ngã tư quốc lộ 1 - quốc lộ 25 thuộc xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên), hàng chục người liên tục vẫy đón xe khách nhưng không tìm được xe ưng ý để đi vì xe đã quá đông hoặc giá quá cao. Hầu hết các xe dừng đón khách dọc đường mang biển số của các tỉnh phía Bắc.

Một “cò” xe khách đang gạ hành khách đi từ Phú Yên vào TP.HCM. Ảnh: Tấn Lộc

Vợ chồng ông Nguyễn Thịnh (ngụ xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đứng ở ngã tư trên gần ba tiếng đồng hồ mới đón được chiếc xe giường nằm của nhà xe N. Hân mang biển số Thừa Thiên-Huế để đi vào Đồng Nai. Liên lạc với PV qua điện thoại sau khi lên xe, ông Thịnh cho biết lúc đầu nhà xe ra giá 1,2 triệu đồng cho hai giường nằm nhưng phải ngồi tạm ở lối đi, sau khi đến Nha Trang (Khánh Hòa) mới có giường. Ông Thịnh không đồng ý, đòi xuống thì nhà xe giảm dần còn 900.000 đồng. Thế nhưng mãi đến khi xe đến Cam Ranh (Khánh Hòa) mới có được một giường nằm cho vợ ông Thịnh, còn ông vẫn ngồi vật vạ ở lối đi.

Theo quan sát của chúng tôi, trên nhiều đoạn quốc lộ 1 thuộc địa phận Phú Yên hiện có nhiều người làm “cò” chuyên gạ những hành khách đang đón xe vào Nam để ăn chia với các nhà xe.

Ông Đặng Ngọc Vân, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT tỉnh Phú Yên), cho biết hiện vẫn đang là những ngày cao điểm vận tải hành khách vào nam với 90-100 lượt xe xuất bến từ Phú Yên đi TP.HCM mỗi ngày.

“Phú Yên cơ bản đáp ứng đủ đầu xe vận tải hành khách vào nam sau tết. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng người dân ra đón xe khách dọc đường và đều phải trả giá cao do các xe này ra giá vô tội vạ, ép khách” - ông Vân nói. Theo lãnh đạo Công ty CP Bến xe Bình Định, giá vé xe đi TP.HCM sau tết tăng 60% so với ngày thường, qua rằm tháng Giêng âm lịch sẽ giảm và trở lại bình thường.

 

Đặt vé trước cũng phải chi thêm tiền    

Theo phản ánh của nhiều hành khách, hiện giá vé từ Bình Định đi TP.HCM của nhiều nhà xe tăng cao so với giá niêm yết cũng như giá đặt mua ban đầu. Trước tết, hành khách giao tiền, mua vé và chỉ nhận “biên nhận” của nhà xe. Sau tết, các nhà xe gọi điện thoại thông báo ngày giờ đi xe cho hành khách. Đến khi đi, hành khách phải đóng thêm một khoản tiền khá lớn so với giá niêm yết trước đây.

Đơn cử như bà Trần Thị Hòa (TP Quy Nhơn) mua hai vé ghế ngồi trước tết của nhà xe LH với giá 400.000 đồng/vé, nay cũng phải đóng thêm 60.000/vé. Nhiều hành khách còn cho biết giá vé giữa các nhà xe cũng chênh lệch nhau khá lớn, 50.000-100.000 đồng/vé. Các nhà xe giải thích giá khác nhau là do chất lượng dịch vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm