Xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục, tăng 74%

(PLO)- 11 tháng, ngành nông nghiệp xuất khẩu gần 48 tỉ USD, giá trị xuất siêu đạt hơn 10 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ NN&PTNT vừa có thông tin về tình hình tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của ngành ước đạt 4,79 tỉ USD, tiếp tục tăng so với tháng 10. Tuy nhiên, tính luỹ kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 47,84 tỉ USD, giảm khoảng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm do giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chính giảm mạnh. Đơn cử như nhóm thuỷ sản giảm 18,9%, chỉ đạt hơn 8,2 tỉ USD; nhóm lâm sản chỉ đạt hơn 13 tỉ USD, giảm 17%.

Rau quả tiếp tục là điểm sáng xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong 11 tháng năm 2023
Rau quả tiếp tục là điểm sáng xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong 11 tháng năm 2023. Ảnh: AH

Điểm sáng xuất khẩu của ngành năm nay là xuất khẩu nhóm nông sản và chăn nuôi. Theo đó, xuất khẩu nông sản đạt 24,3 tỉ USD, tăng 17%; chăn nuôi đạt 453 triệu USD, tăng hơn 23%.

Trong nhóm nông sản, xuất khẩu rau quảcực kỳ ấn tượng với kim ngạch 5,32 tỉ USD, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo cũng bứt phá với 4,41 tỉ USD, tăng hơn 36%. Xuất khẩu hạt điều đạt 3,3 tỉ USD, tăng hơn 17%. Xuất khẩu các sản phẩm từ ngũ cốc đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 5,4%.

Về thị trường, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng lên 18%; Mỹ giảm gần 18% và Nhật Bản giảm hơn 9%.

11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngành nông nghiệp ước đạt 85,1 tỉ USD, trong đó xuất khẩu 47,8 tỉ USD, nhập khẩu đạt 37,2 tỉ USD, xuất siêu 10,5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm