Xung đột Nga-Ukraine phủ bóng Hội nghị bộ trưởng tài chính G20

(PLO)- Căng thẳng xoay quanh xung đột Nga-Ukraine đã bùng lên tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Ấn Độ.

Hãng AP đưa tin, căng thẳng xoay quanh xung đột Nga-Ukraine đã bùng lên tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở TP Bengaluru (Ấn Độ).

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã lên án cuộc chiến và nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia G20 làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine cũng như cản trở nỗ lực của Moscow.

Bà nói: “Nga chịu trách nhiệm về sinh mạng và kế sinh nhai của nhiều người Ukraine cũng như những thiệt hại trên toàn cầu”.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ở ngoại ô TP Bengaluru (Ấn Độ) ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Gặp nhau bên lề hội nghị, bà Yellen và người đồng cấp Anh Jeremy Hunt lên án cuộc chiến và cho biết hai nước đang hợp tác để đối phó khủng hoảng.

Ông Hunt ca ngợi những nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi hài lòng rằng có sự thống nhất cao giữa các nền dân chủ”.

“Không có lựa chọn nào giữa việc tập trung vào Ukraine hay tập trung vào các vấn đề toàn cầu khác như biến đổi khí hậu. Bởi vì nếu không giải quyết các mối đe dọa an ninh toàn cầu, thì sẽ không có tiến triển nào trong các lĩnh vực khác” - ông nói thêm.

Tại cuộc họp trước đó của G20 ở đảo Bali (Indonesia), các nhà lãnh đạo đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến, cảnh báo cuộc xung đột đang làm trầm trọng thêm những điểm yếu trong nền kinh tế thế giới.

Nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết: “Tại Bali, các nhà lãnh đạo đã quyết định lên án mạnh mẽ cuộc chiến. Với tư cách là bộ trưởng tài chính, chúng tôi phải tuân theo điều đó”. Ông cho biết sẽ rời đi và không ký vào thông cáo chung nếu hội nghị tại Ấn Độ không thể hiện lập trường phản đối chiến tranh.

Chủ nhà Ấn Độ đã tránh nhắc đến Ukraine trong các cuộc họp. Thủ tướng Narendra Modi nói: “Tôi kêu gọi các cuộc thảo luận nên tập trung vào những công dân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới”.

Ông trích dẫn hậu quả của đại dịch COVID-19, mức nợ công gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và các mối đe dọa đối với an ninh lương thực và năng lượng là những mối quan tâm chính.

Nga đã cử một số đại biểu thay mặt Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina tham gia hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới