Nga cảnh báo Ukraine và NATO về vùng ly khai Moldova

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo bất kỳ hành động nào của Ukraine hay phương Tây đe dọa đến lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc công dân Nga ở Transnistria (khu vực ly khai của Moldova) sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24-2 cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Ukraine hay phương Tây đe dọa đến lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc công dân Nga ở Transnistria (khu vực ly khai của Moldova) sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Nga, theo đài RT.

Thông báo của Bộ ngoại giao Nga viết: “Chúng tôi cảnh báo Mỹ, các các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine không thực hiện thêm một bước liều lĩnh nào nữa”.

Moscow nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ công dân, nhân viên gìn giữ hòa bình và nhân viên quân sự đóng quân trong khu vực ly khai của Moldova.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: TASS

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: TASS

Bất kỳ hành động nào đặt ra mối đe dọa đối với an ninh sẽ được xem như một cuộc tấn công chống lại Nga, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga viết.

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã tập hợp số lượng nhân viên quân sự và vũ khí đáng kể ở biên giới với vùng Transnistria.

Nga cáo buộc Kiev có kế hoạch động binh với vùng Transnistria.

Cả Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và phía Moldova đều bác bỏ cáo buộc này.

Ngoại trưởng Moldova - ông Nicu Popescu viết trên Telegram ngày 24-2: “Chính quyền Moldova đã bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ này, vốn được đưa ra để thao túng dư luận. Tình hình an ninh trong khu vực đang ổn định”.

Transnistria tuyên bố độc lập khỏi Moldova vào năm 1990, 1 năm trước khi Liên Xô tan rã, nhưng không được Liên Hợp Quốc công nhận. Theo RT, hiện có khoảng 1.100 binh sĩ Nga đang đóng quân tại khu vực này với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm