Riêng bị cáo cầm đầu chủ mưu Lê Văn Sơn sau khi xử sơ thẩm đã có đơn xin chủ tịch nước cho thi hành án tử sớm bởi thấy tội lỗi mình quá lớn và không muốn sống nữa.
Trước đó, Sơn phát hiện công ty buôn bán phụ tùng xe gắn máy Kim Sơn (trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) có nhiều tiền bạc nhưng không có bảo vệ, rất sơ hở. Sơn “hú” các đồng phạm bàn kế đột nhập, cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Đêm 10-9-2009, cả nhóm đóng giả người mua phụ tùng xe máy đến giao dịch với anh Nguyễn Kim Sơn (giám đốc công ty) rồi ập vào dùng dao giết hại dã man vợ chồng anh này. Sau đó, cả bọn đón taxi để đi phi tang két sắt thì bị tài xế nghi ngờ, bắt giữ và giao cho công an.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Sơn và Sang mức án tử hình, Trường và Châu mỗi bị cáo 30 năm tù. Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt Dương Trường Quý ba năm tù tội che giấu tội phạm.
HOÀNG YẾN