3 lần xâm hại bé gái 10 tuổi, lãnh 20 năm tù

Ngày 14-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án bị cáo Phan Văn Đầy (SN 1964, tại Bến Tre) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Người bị hại là cháu T. (2009, ngụ tỉnh Bến Tre).

Trước đó, ngày 16-7, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt đại diện của người bị hại.

Bị cáo Phan Văn Đầy tại tòa. Ảnh: MINH VƯƠNG

Theo án sơ thẩm, Đầy bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm cháu T. ba lần. Cụ thể, giữa tháng 9-2018, thấy cháu T. ở nhà một mình, bị cáo giở trò đồi bại và cấm T. không được nói cho ai biết.

Khoảng một tuần sau, cháu T. đến nhà bị cáo chơi lúc nhà vắng người và tiếp tục bị xâm hại.

Lần thứ ba, Đầy thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé tại nhà nạn nhân. Lúc này, em ruột của T. (SN 2012) đi chơi về nên Đầy dừng lại và bỏ về...  

Trong đơn kháng cáo, đại diện của người bị hại cho rằng lời khai nhận tội của bị cáo là không bình thường và xin yêu cầu trả tự do cho bị cáo...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm