46 năm tù cho hai kẻ cướp tiệm vàng, bắn bị thương trưởng công an xã

(PLO)- Tiệm vàng Đức Nam trên địa bàn xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, Hải Dương bị cướp hồi tháng 6-2023, gây rúng động dư luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-12, tại trụ sở UBND xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, TAND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên toà lưu động xét xử hai bị cáo trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng gây rúng động dư luận, xảy ra trên địa bàn xã hồi tháng 6-2023.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản gồm Lương Văn Đạt, 33 tuổi và Nguyễn Văn Doanh, 34 tuổi, cùng trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hàng trăm người dân trên địa bàn quan tâm, theo dõi phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Đạt 15 năm tù về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản, 2 năm tù tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 25 năm tù; tuyên phạt Doanh 13 năm tù về tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, 1 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 21 năm tù.

Cướp tiệm vàng, bắn con trai chủ nhà là trưởng công an xã

Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ, khoảng đầu tháng 6, Đạt và Doanh bàn nhau cùng đi cướp tài sản tại cửa hàng bán vàng bạc. Hai bị cáo đã chuẩn bị phương tiện và hung khí gồm một khẩu súng colt xoay, găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi phạm tội.

hang-tram-nguoi-dan-theo-doi-vu-xet-xu-hai-ten-cuop-tiem-vang-ban-bi-thuong-truong-cong-an-xa-o-hai-duong-1-103.jpg
Vụ án được xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, Hải Dương. Ảnh: NGỌC SƠN

Chiều 6-6, Đạt và Doanh sử dụng xe máy đi sang huyện Kim Thành để tìm hiểu các cửa hàng vàng bạc sơ hở sẽ thực hiện vụ cướp tài sản, thống nhất đến tối hôm sau sẽ cướp tiệm vàng bạc Đỗ Anh. Tuy nhiên, đến tối hôm sau, thấy tiệm Đỗ Anh đông người, hai người này đã chuyển mục tiêu sang cướp tiệm vàng bạc Đức Nam do thấy vắng người hơn.

Doanh sau đó đã điều khiển xe máy chở Đạt đi vào sân của cửa hàng vàng Đức Nam rồi quay đầu xe hướng quay ra cổng. Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng, Doanh cầm búa đi theo sau. Lúc này, tại phòng khách (chung với quầy bán hàng) có anh Nguyễn Đăng Ninh, 46 tuổi, con trai ông Nguyễn Đăng Nam (chủ nhà) đang ngồi tại bàn uống nước. Đạt giơ súng dọa anh Ninh, còn Doanh đi vào dùng búa đập mặt tủ kính trưng bày vàng rồi lấy ba vòng vàng loại kiềng đeo cổ.

hang-tram-nguoi-dan-theo-doi-vu-xet-xu-hai-ten-cuop-tiem-vang-ban-bi-thuong-truong-cong-an-xa-o-hai-duong-2-3962.jpg
Rất đông người dân xã Đồng Cẩm đến theo dõi phiên toà. Ảnh: NGỌC SƠN

Khi thấy anh Ninh chạy về phía Đạt và Doanh, Đạt bắn một phát nhưng không trúng anh Ninh và bỏ chạy. Cùng lúc này, Doanh bị anh Ninh ôm giữ nên bị ngã, rơi hết số vàng ra sân. Thời điểm đó, Đạt tiếp tục cầm súng bắn liên tiếp ba phát về phía anh Ninh và Doanh. Anh Ninh bị trúng một phát vào ngực, một phát vào đùi bên trái, còn một phát trúng phía sau đùi phải của Doanh.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến rạng sáng 8-6, Đạt, Doanh bị bắt giữ tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Anh Ninh là trưởng công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, bị bắn vào ngực, vào đùi bên trái được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Kết quả giám định xác định anh Ninh bị tổn thương cơ thể 50%.

Bị cáo không thừa nhận tội giết người

Tại phiên toà, hai bị cáo Doanh và Đạt đồng ý với nội dung cáo trạng đưa ra, tuy nhiên cả hai bị cáo đều không thừa nhận tội giết người. Theo cả hai bị cáo, mục đích chính của cả hai là cướp tiệm vàng, không có chủ ý giết người. Khi bị cáo Doanh dùng búa để đập tủ lấy vàng, bị cáo Đạt chỉ muốn bắn để đe doạ anh Ninh không lao đến cản trở.

hang-tram-nguoi-dan-theo-doi-vu-xet-xu-hai-ten-cuop-tiem-vang-ban-bi-thuong-truong-cong-an-xa-o-hai-duong-3-223.jpg
Lương Văn Đạt (trái) và Nguyễn Văn Doanh tại phiên xét xử. Ảnh: NGỌC SƠN

Bị cáo Đạt cho rằng nếu có chủ đích giết anh Ninh thì Đạt đã tiếp tục bắn thẳng vào anh Ninh rồi lấy xe máy bỏ chạy chứ không chạy bộ khỏi hiện trường.

Phản bác lại điều này, quan điểm VKS tỉnh Hải Dương cho rằng mục đích ban đầu của các bị cáo đúng là chỉ muốn cướp tài sản. Tuy nhiên, việc các bị cáo mang theo súng, đồng thời đã dùng súng bắn anh Ninh bị thương là để che giấu hành vi phạm tội cướp tài sản. Điều này phù hợp với truy tố ở điểm g khoản 1 Điều 123 BLHS về tội giết người với tình tiết “để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác”.

hang-tram-nguoi-dan-theo-doi-vu-xet-xu-hai-ten-cuop-tiem-vang-ban-bi-thuong-truong-cong-an-xa-o-hai-duong-4-3559.jpg
HĐXX tuyên án. Ảnh: NGỌC SƠN

Tuy vậy, HĐXX cho rằng hành vi dùng súng bắn vào người anh Ninh của các bị cáo không phải để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác ở điểm g, mà là có tính chất côn đồ và giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định ở điểm n, điểm e khoản 1 Điều 123 BLHS về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm