Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp khi số F0 liên tục tăng cao

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa họp để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp khẩn, có trọng tâm để phòng chống dịch trước thực tế số ca mắc mới liên tục tăng, ở nhóm đầu cả nước.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, trong tuần từ 23 đến 30- 11 toàn tỉnh ghi nhận 5.342 ca mắc mới. Trong đó ngày 30-11 số ca mắc mới cao nhất-860 ca.

Trung tâm chỉ huy đánh giá, sau hơn một tháng thực hiện nới lỏng giãn cách, sinh hoạt xã hội được khôi phục. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Huyện Côn Đảo đã ghi nhận ca mắc cộng đồng. Hiện, về đánh giá cấp độ dịch, tỉnh đã tăng từ Cấp 2-Nguy cơ trung bình lên Cấp 3- Nguy cơ cao.

Để thực hiện NQ 128, hướng đến mục tiêu kép “hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”, trung tâm Chỉ huy đang tập trung vào chín nhiệm vụ về giám sát, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và phù hợp với giai đoạn mới.

Cụ thể là tăng cường bao phủ vaccine phòng COVID-19 đến từng người theo phương châm không bỏ sót bất kỳ ai, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Mở rộng độ bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em đến 3 tuổi và triển khai mũi tiêm tăng cường.

               Tiêm vaccine cho học sinh tại TP Bà Rịa-Ảnh:HH

Thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19, trong đó tập trung xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm đối tượng có triệu chứng nghi ngờ, người có nguy cơ cao, người có yếu tố dịch tễ…Nâng cao năng lực giám sát của hệ thống y tế dự phòng; đẩy mạnh áp dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong xét nghiệm chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ, điều tra dịch tễ.

Nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch; Xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan; Giám sát lưu hành và sự xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2; Tập trung công tác chăm sóc và quản lý F0 tại nhà, thu dung điều trị F0 tại các bệnh viện; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong công tác phòng chống, dịch; nâng cao năng lực phòng, chống dịch nhất là hệ thống y tế cơ sở, các Trạm y tế phường, xã, thị trấn...

Tại cuộc họp, đại diện trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (CDC) đưa ra những lý giải về số F0 tăng cao tại tỉnh thời gian gần đây. Theo đó, hiện nay mầm bệnh đã ngấm khá sâu trong cộng đồng. Trước đây khi giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở yên đó” việc thực hiện xét nghiệm thần tốc nhằm bóc tách F0 thuận lợi. Nhưng nay việc này không còn phù hợp khi người dân được phép di chuyển…Vì vậy việc thay đổi chiến lược xét nghiệm là đúng.

Ngoài ra nên dừng việc xét nghiệm sàng lọc 20% định kỳ hàng tuần đối với đối tượng, địa bàn nguy cơ. Riêng các doanh nghiệp vẫn phải duy trì xét nghiệm theo quy định, bố trí nơi cách ly tạm thời…

Thay đổi chiến lược về lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm có trọng điểm là một giải pháp Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai-Ảnh: Mạnh Cường

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đánh giá dù số ca mắc mới tăng cao nhưng tỷ lệ chuyển nặng và tử vong không cao. Tỉnh vẫn đang kiểm soát được dịch và ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng tuyến đầu, nhất là ở tuyến cơ sở.

Việc thực hiện cách ly F1, chăm sóc điều trị F0 tại nhà qua thống kê và đánh giá nhận thấy các địa phương làm tốt dù những ngày đầu còn trục trặc; tâm lý người dân, người bệnh cũng tốt hơn khi cách ly, điều trị tại nhà. Do vậy yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai, tự tin làm tiếp chủ trương trên nhưng không được chủ quan, lơ là…

Trong vài ngày tới tỷ lệ tiêm mũi 2 của tỉnh đạt 98%- 1 trong 7 địa phương cao nhất cả nước. Riêng học sinh tiếp tục tiến hành tiêm cho lứa từ 12-17 tuổi, đảm bảo đúng quy định, trình tự và lấy an toàn đặt lên hàng đầu. 

"Mỗi ngày tỉnh có khoảng trên 600 F0, trong số đó có một số trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, qua 14 ngày nhưng vẫn bị lây nhiễm, từ đó lây tiếp sang những người khác. Vì vậy vaccine không phải điều kiện và đảm bảo miễn trừ nhiễm COVID-19, song vaccine đóng vai trò quan trọng. Để phòng chống dịch cần thực hiện giải pháp đồng bộ, trong đó có tiêm vaccine…"- ông Thanh, nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm