Bạc Hy Lai và căn biệt thự ở Pháp

Bị cáo Bạc Hy Lai mắng vợ là đồ điên khùng, hay nói dối và yêu cầu đối chất.

Sáng 23-8, Tòa án TP Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tiếp tục ngày thứ hai xét xử bị cáo Bạc Hy Lai, nguyên bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (Hong Kong) đưa tin mở đầu phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đã nhắc nhở bị cáo Bạc Hy Lai nên cân nhắc lời nói và phải tôn trọng tiến trình xét xử.

Phần lớn nội dung xét xử trong buổi sáng tập trung vào căn biệt thự Fontaine Saint-Georges trị giá nhiều triệu USD gần TP Nice (Pháp) được doanh nhân tỉ phú Từ Minh, Chủ tịch Tập đoàn Thực Đức Đại Liên, bỏ tiền ra mua cho Cốc Khai Lai, vợ của bị cáo Bạc Hy Lai. Cáo trạng nhận định đây là hình thức hối lộ cho bị cáo Bạc Hy Lai.

Theo lời khai của bà Cốc Khai Lai được phát qua băng ghi hình, năm 1999 bà nhờ doanh nhân Từ Minh hỗ trợ tài chính mua căn biệt thự Fontaine Saint-Georges. Kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers là bạn của vợ chồng Bạc Hy Lai đã thành lập một công ty bất động sản đứng tên 50% cổ phần của căn biệt thự và bà Cốc Khai Lai đứng tên 50% còn lại.

Bạc Hy Lai và căn biệt thự ở Pháp ảnh 1

Tòa công bố lời khai của bà Cốc Khai Lai qua tài khoản của tòa trên mạng xã hội Weibo. Ảnh: REUTERS

Về sau, lo ngại bị lộ, bà Cốc Khai Lai đã chuyển cổ phần của mình cho doanh nhân người Anh Neil Heywood đứng tên. Tuy nhiên, sau đó bà đã yêu cầu ông Neil Heywood chuyển số cổ phần này sang người khác.

Theo biên bản lời khai của kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers, ông Neil Heywood rất tức giận khi bà Cốc Khai Lai yêu cầu như vậy và đòi bà Cốc Khai Lai phải bồi thường 1,4 triệu bảng Anh.

Vương Lập Quân, nguyên giám đốc Công an TP Trùng Khánh, khai nhận bà Cốc Khai Lai đã nổi giận khi biết doanh nhân người Anh Neil Heywood giữ nhiều triệu nhân dân tệ tiền cho thuê căn biệt thự nhưng không chuyển cho bà. Bà đã nhiều lần cãi cọ với Neil Heywood về chuyện này.

Vương Lập Quân cũng khai Bạc Hy Lai đã nói với ông rằng do bà Cốc Khai Lai có vấn đề sức khỏe nên gia đình ông để Neil Heywood và Patrick Devillers quản lý tài sản gia đình ông ở nước ngoài.

Trong phần khai nhận, bà Cốc Khai Lai cho biết khi con trai Bạc Qua Qua nhận được những lời đe dọa vào năm 2011, bà đã soạn danh sách những người đáng nghi, trong đó có Neil Heywood và có nói việc này với Bạc Hy Lai.

Bị cáo Bạc Hy Lai khai bà Cốc Khai Lai đã khai bừa do bị áp lực tinh thần và mong muốn được giảm nhẹ tội. Ông bảo bà Cốc Khai Lai vợ ông là đồ điên khùng và hay nói dối. Ông yêu cầu tòa phải đưa bà Cốc Khai Lai ra tòa đối chất. Thẩm phán chủ tọa cho biết đã yêu cầu nhưng bà Cốc Khai Lai từ chối.

Bị cáo Bạc Hy Lai cũng nói lời khai của Vương Lập Quân là vô lý.

Luật sư của Bạc Hy Lai lập luận không thể xem lời khai của bà Cốc Khai Lai là bằng chứng vì lúc đó bà đang mắc bệnh phải uống thuốc. Kiểm sát viên phản bác, nói lời khai được lấy khi bà Cốc Khai Lai ở trong trại giam và không dùng thuốc.

Phiên tòa buổi chiều xoay quanh cáo buộc bị cáo Bạc Hy Lai tham nhũng 5 triệu nhân dân tệ liên quan đến một dự án chính phủ ở TP Đại Liên. Thông tin chi tiết chưa được nêu trên tài khoản của tòa trên mạng xã hội Weibo.

Tân Hoa xã đưa tin để bảo đảm phiên tòa xử liên tục, tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 24-8.

Đại diện Viện kiểm sát cáo buộc vào năm 2004, trong một lần gặp ở lối xe vào Bộ Thương mại, Bạc Hy Lai bảo doanh nhân Từ Minh phải giữ bí mật về căn biệt thự tại Pháp. Luật sư của bị cáo bác bỏ cáo buộc này và cho rằng không thể có cuộc trò chuyện kể trên vì sau này ông Từ Minh mới có giấy phép lái xe vào khuôn viên trụ sở Bộ Thương mại.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm