Bán số đề 2 ngày, lãnh 6 tháng tù

Ngày 11-11, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Thị Thùy Dung (37 tuổi, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long) và Lê Thị Ngọc Dung (37 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) về tội đánh bạc.

Theo án sơ thẩm, ngày 5-4, Công an TP Vĩnh Long đã kiểm tra và bắt quả tang Thùy Dung đang chi trả tiền trúng đề cho Ngọc Dung tại nhà riêng. Tại hiện trường, công an thu giữ một phơi đề, một điện thoại di động có nhiều tin nhắn Zalo mua bán số đề với tổng số tiền đánh đề trên 42 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa.

Thùy Dung khai nhận mới bán lô đề được hai ngày thì bị bắt quả tang.

Xử sơ thẩm, TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án sáu tháng tù giam. Sau đó, hai bị cáo kháng cáo.  

Tòa phúc thẩm nhận định, qua xem xét thấy bị cáo Ngọc Dung có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ chấp nhận đơn kháng cáo, cho bị cáo được hưởng án treo. Còn bị cáo Thùy Dung, tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm