Báo Gia đình Việt Nam thành lập cơ quan đại diện tại Cần Thơ

Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Phương Nguyên giữ chức vụ trưởng cơ quan đại diện. Như vậy tính đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ có tổng cộng 55 cơ quan báo đài đặt văn phòng cơ quan đại diện tại TP.

 Hình ảnh lễ ra mắt cơ quan đại diện tại Cần Thơ của báoGia đình Việt Nam.

Theo nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập báo Gia đình Việt Nam, ĐBSCL là vùng đất giàu tiềm năng thế mạnh, đang chuyển mình mạnh mẽ và có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do vậy, BBT quyết định thành lập cơ quan đại diện tại Cần Thơ - kỳ vọng đây sẽ là cánh tay nối dài, trực tiếp thực hiện các chỉ đạo BBT, tăng cường tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách, sự phát triển kinh tế-xã hội, phản ánh hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình mạnh mẽ và những trăn trở, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ của người dân, doanh nghiệp… hướng tới phát triển ổn định, bền vững hơn.

“Đây cũng là nơi đại diện BBT trong mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị, đối tác; trực tiếp thực hiện các hoạt động sau mặt báo bằng các chương trình, hành động cụ thể, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của kinh tế-xã hội Cần Thơ và vùng ĐBSCL” - nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập báo Gia đình Việt Nam, cho biết thêm.

Báo Gia đình Việt Nam thành lập từ năm 1995, hiện có ba ấn phẩm báo in và báo điện tử Gia đình Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm