Bão Noru mạnh, di chuyển nhanh

(PLO)- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Dự báo bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 24-9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 128,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 710km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với tốc độ 20km/giờ và có xu hướng mạnh dần lên. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào biển Đông.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Để chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và bão Noru, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thời tiết nguy hiểm trên biển, vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tàu cá vào neo đậu trú bão tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang-Ảnh: NGÔ QUANG

Tàu cá vào neo đậu trú bão tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang-Ảnh: NGÔ QUANG

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thuỷ, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn theo các điểm neo, đậu tránh bão đã được quy hoạch. Sở Công thương, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi cảng cá neo đậu nơi phù hợp để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Các địa phương thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa lớn cho nhân dân biết để chủ động ứng phó; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Ngư dân kéo thúng lên bờ trước khi bão đổ bộ-Ảnh: NGÔ QUANG

Ngư dân kéo thúng lên bờ trước khi bão đổ bộ-Ảnh: NGÔ QUANG

Các sở, ban, ngành, quận, huyện chỉ đạo các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công triển khai phương án phòng chống mưa lũ cho công trình; triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm