Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần mạnh dạn đề xuất, huy động nguồn lực theo Nghị quyết 98

(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng năm 2024, TP Thủ Đức cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sắp xếp thứ tự ưu tiên, quan trọng là phải huy động các nguồn lực xã hội theo Nghị quyết 98.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Thành uỷ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự và gợi mở nhiều nội dung để đại biểu thảo luận.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần mạnh dạn đề xuất, huy động nguồn lực theo Nghị quyết 98 -tp-thu-duc-hoi-ngh-ban-chap-hanh-9410-7943.jpg
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025, sáng 18-12. Ảnh: THANH THUỲ

Đã xử lý phần nào các tồn đọng

Ông ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ TP Thủ Đức, dù có nhiều chỉ tiêu chưa đạt.

“Tình trạng cục bộ hầu như không có. Khi ba địa phương nhập lại, chúng ta có sự lo lắng sự không ổn định về mặt tư tưởng, nhưng đến thời điểm này, nhìn vào kết quả có thể thấy các đồng chí đã thực hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng trong năm 2022, TP Thủ Đức phải vừa khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 để lại, vừa phải xử lý những tồn đọng của TP nói chung và của TP Thủ Đức, nhất là các tồn đọng của Khu đô thị Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao.

Sau ba năm triển khai thực hiện nghị quyết từ khi thành lập TP Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng có thể đánh giá mỗi năm chúng ta có một bước phát triển, dần hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành ngày càng tốt hơn.

Dù vậy, vẫn còn những điểm chưa được trơn tru và yêu cầu các đại biểu bàn luận kỹ lưỡng.

Về việc thực hiện Nghị quyết 98, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng TP Thủ Đức đã chủ động từ sớm. Qua gần 4 tháng, TP Thủ Đức đã tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các cuộc thi hiến kế để thực hiện, đưa Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và ba năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Thủ Đức đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trên nhiều lĩnh vực, khắc phục được phần nào tình trạng trễ hẹn hồ sơ, thủ tục của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được Bí thư Thành uỷ TP.HCM đánh giá cao, được xem là điểm sáng của TP Thủ Đức trong năm 2023 là đã khởi động lại những dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn…

Ông cũng đánh giá, tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính có cao nhưng cần làm tốt công tác phối hợp giữa quản lý nhà nước và Trung tâm hành chính công. Việc này không có lằn ranh rõ ràng, quan trọng là không để tồn đọng công việc, ảnh hưởng đến người dân. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, chăm lo Tết cho Nhân dân ….

“Cũng cần phải quan tâm triển khai Kết luận 14 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nói gì thì nói, làm gì thì làm nhưng hệ thống chính trị phải vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao và người dân sẽ nhìn vào đó để đánh giá hiệu quả của hệ thống chính trị. Những trường hợp chần chừ, lừng chừng, tránh né, không dám làm, không dám nghĩ thì phải từng bước thúc đẩy, uốn nắn, động viên, xử lý”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông yêu cầu từng cấp ủy, từng đơn vị chịu trách nhiệm, người đứng đầu chịu trách nhiệm. Nếu trong tổ chức của mình còn ai đó không làm tốt và làm đúng việc được giao thì người đứng đầu phải xem lại trách nhiệm của mình.

Mạnh dạn đề xuất cơ chế, cách làm hay

Giao nhiệm vụ cho thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị trước mắt TP Thủ Đức phải nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và làm cơ sở cho năm 2024.

“Đến giờ này thu ngân sách khả năng khó đạt. Trong lúc người dân khó khăn, doanh nghiệp khó khăn chuyện thu không đạt không có gì là bất ngờ. Nhưng phải rà soát để xem chúng ta có thu đúng thu đủ hay không, phải chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của người dân và doanh nghiệp” - ông nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần mạnh dạn đề xuất, huy động nguồn lực theo Nghị quyết 98 -bi-thu-nguyen-van-nen-hoi-nghi-bch-thu-duc-4297-186.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự và gợi mở nhiều nội dung thảo luận. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước và trật tự đô thị còn nhiều vấn đề phải tiếp tục thực hiện. Do đó, trong năm 2024, TP Thủ Đức cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sắp xếp thứ tự ưu tiên, quan trọng là phải huy động các nguồn lực xã hội khi đã có Nghị quyết 98, trong đó có một nội dung riêng về TP Thủ Đức.

“Nguồn lực nhà nước có hạn, giờ TP.HCM có cơ chế huy động, phương thức huy động nguồn lực xã hội thì đề nghị TP Thủ Đức mạnh dạn thực hiện việc này để xây dựng đô thị chúng ta đúng theo tinh thần, kế hoạch đề ra" - Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng dành sự quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các trung tâm mới được thành lập tại TP Thủ Đức và muốn các giám đốc Trung tâm đánh giá liệu mô hình đó có phù hợp hay không.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng cần dựa vào thực tế đã nhìn thấy để có đánh giá xem mô hình đó có phù hợp hay không.

Ông cũng nói, vấn đề quan trọng hiện nay là giải quyết cái gốc, đi tìm “chìa khoá” để giải quyết các vấn đề tồn đọng đã được chỉ ra. Từ đó, ông yêu cầu lãnh đạo TP Thủ Đức, người đứng đầu các trung tâm với tinh thần, trách nhiệm của mình có thể nghĩ ra cách làm hay để tháo gỡ vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm