Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhất

(PLO)- Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếutín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả cho thấy đa số nhân sự có nhiều phiếu tín nhiệm cao, không có trường hợp nhận quá nửa đến 2/3 số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Trong đó, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 51 phiếu tín nhiệm cao, đạt 98,1%.

bi-thu-tinh-uy-binh-dinh-co-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-2933.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, có phiếu tín nhiệm cao nhất. Ảnh:TD

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ, có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 5/52 phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh chủ chốt khác như ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm. Ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, 47 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 45 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 39 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp...

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm đã phản ảnh đầy đủ, đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các chức danh được lấy phiếu nhiệm lần này cần tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, tiến bộ, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tiếp tục rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, xứng đáng với chức vụ được HĐND tỉnh bầu và cử tri tin tưởng giao phó

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm