Ngày 27-11, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp UBND TP Quy Nhơn, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định trao 200 túi lưới chuyên dụng thu gom rác cho các chủ tàu cá.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại TP Quy Nhơn.
![Dự án hỗ trợ túi rác chuyên dụng, nhà kho thu gom rác thải nhựa ở cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU gom rác từ biển vào bờ](https://image.plo.vn/w1000/Uploaded/2025/znajoa/2023_11_27/ngu-dan-binh-dinh-thu-gom-rac-thai-nhua-tren-tau-ca-1-4824-9894.jpg.webp)
Các chuyên gia của dự án chuyển giao thông tin, cách thức thu gom rác thải nhựa phát sinh trong quá trình hoạt động trên biển. Số rác thải nhựa được vận chuyển về bờ, tổ thu gom rác tại cảng cá Quy Nhơn thu mua, tái chế.
Trước khi triển khai dự án, UNDP phối hợp với Chi cục Thủy sản Bình Định khảo sát trên 100 tàu cá Bình Định về phân loại rác tại nguồn. Theo số liệu nghiên cứu của chuyên gia cung cấp, với 100 tàu cá trong diện khảo sát, một tháng hoạt động trên biển phát sinh gần 2 tấn rác thải nhựa gồm vỏ chai nước, bao bì thực phẩm, bao bì nhựa đựng hải sản... Toàn bộ rác thải này không được thu gom quản lý, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng cho đại dương.
![Ông Ngô Minh Châu, chủ tàu cá ở phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn nhận túi rác chuyên dụng. Ảnh:THU DỊU DSCF9705.JPG](https://image.plo.vn/w1000/Uploaded/2025/znajoa/2023_11_27/dscf9705-3720-706.jpg.webp)
Từ thực tế này, UNDP phối hợp với UBND TP Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản Bình Định triển khai thí điểm mô hình gom rác thải nhựa từ biển về bờ. Mục tiêu của dự án là triển khai thí điểm để khuyến khích, tạo điều kiện nhân rộng cho đội tàu khai thác xa bờ của tỉnh Bình Định.
Dịp này, nhà kho thu gom rác thải nhựa tại cảng cá Quy Nhơn đã được đưa vào vận hành.