Biển Đông trong con mắt và trái tim chúng ta

Trong Thiên nhiên Việt Nam xuất bản năm 1990, nhà khoa học địa lý hàng đầu của Việt Nam - GS Lê Bá Thảo viết những dòng đầy xúc cảm:

“Mỗi người Việt Nam, dù sống ở đâu, ngay cả ở trên núi, hình như bao giờ cũng nghe được tiếng rì rào của biển cả... Hàng ngày biển Đông vỗ sóng vào các bãi cát và các vách đá ven bờ biển nước ta một cách dịu dàng nhưng có khi biển cũng nổi giận, gào thét và đập phá. Tuy nhiên, điều đó không đáng ngại: cũng như con người, biển có cá tính của nó. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn biển Đông không những là một đối tượng cần chinh phục mà còn như một người bạn: đấy là kho dự trữ tài nguyên to lớn của nhân dân ta, một kho báu cần phải khai thác và gìn giữ không khác gì những tài nguyên mà chúng ta có trên đất liền... Con mắt và trái tim chúng ta vì vậy sẽ không chỉ dừng lại ở đường bờ biển thường được biểu diễn bằng một nét vẽ mảnh ở trên bản đồ: những phần đất nổi và đất nằm dưới mặt biển mà chúng ta có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ rộng lớn hơn nhiều và chúng ta phải có ý thức rõ ràng về điều đó.”.

Từ lớp vỡ lòng, con em chúng ta cần phải được dạy điều đó. Từng bước trưởng thành, thế hệ trẻ Việt Nam cần phải thường xuyên được củng cố, nâng cao nhận thức và tình cảm thiêng liêng đối với tổ quốc, một bán đảo đứng trước biển Đông với thềm lục địa bao gồm nhiều hòn đảo mà tự bao đời ông cha ta đã từng xác lập chủ quyền bằng những hành động cụ thể, có khi bằng máu của mình đã lưu ghi trong sử sách. Tình cảm ấy gắn liền với nghĩa vụ thiêng liêng phải gìn giữ và bảo vệ.

Trong tương quan về vị thế địa chính trị, địa chiến lược thì mỗi thước, mỗi tấc đất trên thềm lục địa, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ quốc hôm nay mà mỗi một người Việt Nam càng phải hiểu rõ. Hiện nay, khi vấn đề tranh chấp biển Đông đang là một thực tế nổi cộm trong đời sống quốc tế, đặc biệt ở vùng Đông Nam Á thì việc thông tin đầy đủ và khơi động tình cảm yêu nước và ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ phải là nghĩa vụ của những người có trách nhiệm với đất nước.

Hội thảo “Tranh chấp chủ quyền tại biển Đông: Lịch sử, địa chính trị và công pháp quốc tế” vừa diễn ra tại Hà Nội có nội dung rất phong phú với những chứng lý khoa học và lịch sử cũng như công pháp quốc tế một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam về các quần đảo nói trên cần được phổ biến rộng rãi và kỹ lưỡng cho học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đây là việc có ý nghĩa vừa trực tiếp, vừa lâu dài để khơi động lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, điểm tựa quyết định của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên mặt trận ngoại giao.

TƯƠNG LAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm