Bình Dương: Không xác nhận tư cách đại biểu HĐND của Chánh Thanh tra và 1 Bí thư

Chiều 25-6, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương họp biểu quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với 70 người trúng cử.

Các đại biểu cũng biểu quyết không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Nguyễn Văn Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 27-5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Dự kiến, ngày 6-7 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa X và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Như PLO đã đưa tin, mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận, đề nghị kỉ luật và kỉ luật hàng loạt cán bộ sai phạm liên quan đến khu đất vàng 188 ha tại Bình Dương.

Trong vụ việc này, tám cá nhân có một số sai phạm, trong đó có ông Trần Xuân Lâm và ông Nguyễn Văn Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm