Bộ Công an: Người trúng đấu giá phải gắn biển số vào ô tô trong vòng 1 năm

(PLO)- Các đại biểu đã bàn sâu về các quy định trong dự thảo Nghị quyết về thí điểm bán đấu giá biển số xe để tránh chuyện đầu cơ biển số...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và chỉ đạo Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) để thẩm tra Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN cho biết, dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực UBQPAN thẩm tra sơ bộ vào ngày 7-10 và Phiên họp thứ 16, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo, giao UBQPAN tổ chức thẩm tra để có thêm cơ sở báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tới.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN

Quy định chặt chẽ để đề phòng chuyện đầu cơ

Thảo luận tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Uỷ viên UBQPAN đề nghị, cần quy định rõ người trúng đấu giá được chuyển nhượng bao nhiêu lần, hay quyền sử dụng biển số trong bao nhiêu năm để phòng tình trạng đầu cơ trong mua bán, chuyển nhượng biển số, tránh tình trạng chuyển đổi liên tục như đất đai...

Ủy viên UBQPAN Nguyễn Thị Kim Bé băn khoăn, quy định người trúng đấu giá phải có nghĩa vụ đăng ký xe trong thời hạn 12 tháng, bởi giả sử trong thời gian đó người dân gặp sự cố, không kịp mua xe thì cần quy định như thế nào để vẫn đảm bảo quyền của người tham gia đấu giá?

Uỷ viên chuyên trách UBQPAN Trịnh Xuân An cho rằng, nên quy định đấu giá xong thì đăng ký ngay để hạn chế mua bán, tặng cho. "Đấu giá xong là phải gắn vào xe để đi chứ không phải giữ khư khư biển số đó. Như thế mới chặt chẽ, không tạo ra câu chuyện đầu cơ. Quan điểm của tôi là để 90 ngày, khoảng 03 tháng là phù hợp", đại biểu nói.

Có đại biểu thì lưu ý ban soạn thảo về những trường hợp bất khả kháng trong khoảng thời gian 12 tháng chờ gắn biển số...

Lý giải vấn đề này tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, lúc đầu Ban soạn thảo định quy định 3 tháng, cùng lắm là 6 hoặc 9 tháng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp

"Tuy nhiên qua thảo luận với các bộ, ngành, những người tham gia đấu giá thường mua xe sang, có thể lên đến 60 - 70 tỉ đồng, không phải có tiền là mua được ngay mà có thể đặt rồi một năm mới có xe. Qua tìm hiểu, chúng tôi nghĩ rằng thời gian 12 tháng cũng rất phù hợp, vì xe sang về Việt Nam qua làm thủ tục thuế, hải quan, nhập khẩu các kiểu mới đăng ký được" - Thứ trưởng cho hay.

Thống nhất giá khởi điểm 40 triệu đồng trên toàn quốc

Về biển số xấu hay đẹp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, quan điểm của Ban soạn thảo là không có biển xấu hay đẹp, mà chỉ có những biển thoả mãn mong muốn đối với những người có nhu cầu sử dụng. Đồng thời, biển đưa ra đấu giá là tất cả biển số đưa ra công khai để những người có nhu cầu lựa chọn và tham gia đấu giá. Không có cơ quan nào lựa chọn biển xấu, biển đẹp.

"Ví dụ, quý 4/2022 chúng tôi chuẩn bị cấp cho Hà Nội 10.000 đầu số thì trước đó chúng tôi sẽ công bố 10.000 đầu số ấy trên các phương tiện thông tin như dự thảo Nghị quyết đưa, những người có nhu cầu đấu giá thì đăng ký. Những số có người đăng ký sẽ đưa ra đấu giá, những số không có người đăng ký thì chuyển vào kho số của Bộ Công an để chuyển về Hà Nội bấm ngẫu nhiên", đồng chí Thứ trưởng dẫn chứng.

Về giá khởi điểm, "tài sản này là tài sản vô hình, không một cơ quan nào có thể thẩm định giá, cũng không ai dám xác định giá cho chúng ta mang ra đấu giá. Nên chúng tôi thống nhất giá 40 triệu đồng vì bây giờ là đấu giá tập trung toàn quốc chứ không phải từng tỉnh", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long lý giải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Về quyền chuyển tiếp, sau 12 tháng người trúng đấu giá không đăng ký thì có trả lại tiền hay không, dự thảo quy định chỉ khi người đó chết mới trả lại tiền, còn các trường hợp bất khả kháng khác rất khó khăn. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu kỹ, tính toán sao cho phù hợp nhất. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu, phối hợp UBQPAN rà soát lại câu chữ, bố cục... để thiết kế Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, hợp lý.

UBQPAN nhất trí với dự thảo Nghị quyết là thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao các ý kiến và yêu cầu, sau phiên họp, UBQPAN chủ trì, phối hợp Cơ quan soạn thảo, các cơ quan hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới...

Biển số xe là tài sản công

Theo Tờ trình tóm tắt dự thảo Nghị quyết, biển số xe ô tô là tài sản công. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về đấu giá biển số xe ô tô, nguyên tắc xác định giá khởi điểm; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số, người nhận chuyển nhượng biển số trúng đấu giá...

Việc ban hành Nghị quyết sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng biển số theo nhu cầu; bảo đảm công tác quản lý nhà nước trong đăng ký, quản lý xe và đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu Hệ thống đăng ký trong quá trình đấu giá; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), có kinh phí đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm